Thursday, March 28, 2024

Dân Việt Nam háo hức đón hàng không mẫu hạm Mỹ

ĐÃ NẴNG, Việt Nam (NV) – Hai tàu hộ tống cập cảng Tiên Sa nhưng “cái đinh” của cuộc thăm viếng, mẫu hạm nguyên tử USS Carl Vinson thả neo đậu trong vịnh Đà Nẵng, cách bờ khoảng gần 1km.

Rất nhiều người tại Việt Nam háo hức muốn có cơ hội bước chân lên hàng không mẫu hạm nguyên tử của Hoa Kỳ, USS Carl Vinson, khi thấy tin tức loan báo chính thức con tàu cùng hai tàu hộ tống đến Việt Nam, từng được chờ đợi mấy ngày qua.

Tuy nhiên, người ta chờ đợi từ buổi sáng tại nhiều địa điểm khác nhau trong vịnh Đà Nẵng cũng chỉ được nhìn thấy mẫu hạm Vinson neo đậu trong vịnh, hai tàu hộ tống gồm tuần dương hạm USS Lake Champlain và khu trục hạm USS Wayne E. Meyer là cập cảng Tiên Sa.

Theo tờ Tuổi Trẻ, khoảng 3,000 thủy thủ đã được vận chuyển vào bờ để nghỉ ngơi trong các khách sạn Đà Nẵng và vui chơi tại địa phương. Dân chúng không được đến gần các tàu, thậm chí số lượng phóng viên báo chí trong nước và quan chức nhà nước cũng giới hạn số lượng khi được chở ra thăm mẫu hạm Vinson.

Một số người ở những nơi xa viết bình luận trên các tờ Tuổi Trẻ, VNExpress ao ước được lên thăm mẫu hạm nhưng tất cả đều thất vọng.

Trên VNExpress, độc giả bút danh “lam doan” viết: “Hoan nghênh, tôi sẽ ra tận cảng Đà Nẵng để đón đoàn tàu của Mỹ!” Độc giả tên Hải Nguyễn viết: “Người Đà Nẵng sướng thiệt được tận mắt chứng kiến tàu sân bay.” Độc giả Tran Le Thuy Nga viết: “Xin chào các bạn đến Việt Nam.” Còn độc giả conduongtoive viết: “Welcome to Viet Nam! We love you!”

Các sĩ quan biên phòng Việt Nam “tranh thủ” mua đồ tại quầy hàng lưu niệm trên mẫu hạm USS Carl Vinson. (Hình: Getty Images)

Thậm chí, có độc giả của tờ Tuổi Trẻ còn mong được làm việc trên mẫu hạm, dù là việc trong bếp. Độc giả ký tắt USS viết: “Tui muốn làm 1 anh nhân viên rửa chén trên tàu.” Độc giả tên Le Duy Nguyen viết: “Tui muốn làm phụ bếp trên tàu.”

Bộ Quốc Phòng CSVN chỉ đưa ra một bản tin nhắm làm nhẹ tầm quan trọng của cuộc thăm viếng như muốn trấn an ai đó khi loan báo: “Chuyến thăm của đoàn tàu Hải Quân Mỹ góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Mỹ phát triển phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước; đồng thời, đóng góp vào việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực.”

Trong cuộc đón rước đoàn sĩ quan đội tàu Vinson, Đại Sứ Mỹ Daniel Kritenbrink cũng chỉ nói: “Chuyến thăm là dấu cột mốc quan trọng mang tính biểu tượng trong mối quan hệ song phương của chúng ta và thể hiện sự ủng hộ của Mỹ cho một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập.”

Cuộc thăm viếng Việt Nam của mẫu hạm USS Carl Vinson và hai tàu hộng tống tiếp tục được giới quan sát thời sự quốc tế bình luận phân tích.

“Việt Nam cũng gửi một thông điệp tinh tế và dài hơi hơn cho Trung Quốc. Cả hai nước đều do các các đảng Cộng Sản có cùng quan điểm và chính sách cai trị. Bắc Kinh biết rằng Hà Nội sẽ không phá vỡ hoặc gây xuống cấp những mối quan hệ đồng chí này trừ khi có điều gì đó rất kịch tính xảy ra,” Bill Hayton, một nhà báo và cũng là phân tích gia nổi tiếng ở Anh Quốc viết trên trang mạng BBC.

Người địa phương đứng tại một điểm cao trên bãi biển Sơn Trà chụp hình mẫu hạm USS Carl Vinson neo đậu trong vịnh Đà Nẵng. (Hình: Tuổi Trẻ)

“Bằng cách chào đón Hải Quân Hoa Kỳ đến Đà Nẵng trong tuần này, Hà Nội đang ra chỉ dấu cho thấy sự không hài lòng của họ với hoạt động gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông – các mối đe dọa quân sự nhắm vào các căn cứ của Việt Nam và việc xây dựng của các đảo nhân tạo khổng lồ ở Trường Sa của Trung Quốc – và nhắc nhở Bắc Kinh rằng Việt Nam có thể có thêm các động thái đi xa hơn nữa tiến tới quan hệ đối tác với Hoa Kỳ. Đó là áp lực đối với Trung Quốc để điều chỉnh hành vi của Bắc Kinh.”

Trên tờ tạp chí an ninh quốc phòng Diplomat, một nhà phân tích cho rằng cuộc thăm viếng của mẫu hạm Vinson sẽ mở đường cho những cuộc thăm viếng tương tự của các mẫu hạm khác của Hoa Kỳ.

VNExpress tường thuật cuộc tiếp xúc với báo chí ở Đà Nẵng, Đề Đốc Philip G. Sawyer, tư lệnh Hạm Đội 7, Hạm Đội Thái Bình Dương Mỹ, “Bày tỏ mong muốn một ngày nào đó hải quân Mỹ có thể mang tàu ngầm đến thăm Việt Nam.”

Trên tờ New York Times hôm Chủ Nhật, phân tích gia Murray Hiebert, tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS) tại Washington DC, cho rằng việc “Hà Nội cho hẫm hạm Mỹ đến thăm chứng tỏ Việt Nam thấy bất an về những gì Trung Quốc sẽ làm gì tiếp theo trên Biển Đông.”

Theo ông: “Nước Mỹ hiển nhiên là người đứng sau cùng mà Hà Nội có thể nhờ cậy hậu thuẫn trong tranh chấp Biển Đông.” (TN)

Tàu USS Carl Vinson neo đậu trong vịnh Đà Nẵng

MỚI CẬP NHẬT