Tuesday, April 23, 2024

Đầu Tháng Tư, Quốc Hội CSVN sẽ ‘chốt’ vị trí ‘tam trụ’ theo lệnh Bộ Chính Trị

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một bản tin trên tờ Tuổi Trẻ cho thấy, các vị “nghị gật” sẽ nhanh chóng thông qua vị trí “tam trụ” còn lại theo chỉ định của Bộ Chính Trị trong kỳ họp cuối cùng của Quốc Hội CSVN khóa 14.

Việc nhóm họp tại nghị trường dự trù diễn ra từ ngày 24 Tháng Ba và bế mạc ngày 7 Tháng Tư. Đây là kỳ họp cuối của bà Nguyễn Thị Kim Ngân trên cương vị chủ tịch Quốc Hội CSVN.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được cho là sẽ để lại ghế chủ tịch Quốc Hội CSVN cho ông Vương Đình Huệ. (Hình: Zing)

Báo Tuổi Trẻ hôm 23 Tháng Hai dẫn lời bà Ngân rằng một số chức danh nhà nước thì Đảng Đoàn Quốc Hội “sẽ bàn, báo cáo Bộ Chính Trị cho ý kiến.” Chi tiết này cho thấy các ghế lãnh đạo đã được Bộ Chính Trị sắp đặt sẵn và Quốc Hội CSVN chỉ việc “gật” thông qua, còn thủ tục bỏ phiếu bầu các chức danh này tại nghị trường chỉ nhằm hợp thức hóa quy trình nhân sự.

“Bộ máy nhà nước hoạt động liên tục, những lãnh đạo được bầu sẽ tuyên thệ và điều hành ngay. Với những đại biểu được miễn nhiệm, không giữ chức danh nữa nhưng vẫn là đại biểu Quốc Hội, chúng ta vẫn làm nhiệm vụ của người đại biểu cho đến ngày cuối cùng theo quy định,” bà Ngân cho biết thêm.

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, việc “bầu” chủ tịch nước, thủ tướng và một số thành viên chính phủ, chủ tịch Quốc Hội trong kỳ họp cuối nhiệm kỳ của Quốc Hội đã có tiền lệ từ sau Đại Hội 12.

Từ trước khi Đại Hội 13 diễn ra vào cuối Tháng Giêng, giới quan sát đã dự báo “tứ trụ” khóa mới bao gồm Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ Tướng Phạm Minh Chính và Chủ Tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ.

Tuy sự kiện của đảng khi bế mạc vào đầu Tháng Hai mới chỉ xác nhận ghế của ông Trọng và bỏ ngỏ ba vị trí còn lại, nhưng hình ảnh bốn ông nêu trên cùng xuất hiện trên bàn chủ tọa đã ngầm xác nhận tin lan truyền về “tứ trụ” là chính xác.

Trong số “tam trụ,” việc ông Chính, tướng công an hiện đang làm trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương CSVN, sẽ thay ghế thủ tướng của ông Phúc khiến giới quan sát bàn tán.

Ông Phạm Minh Chính, trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương CSVN, nhiều khả năng sẽ nhận ghế thủ tướng vào đầu Tháng Tư. (Hình: Zing)

Nhà báo Huy Đức, tác giả cuốn “Bên Thắng Cuộc,” bình luận trên trang cá nhân: “Ông Phạm Minh Chính, có lẽ, sẽ quan tâm tới việc gây dấu ấn trong lịch sử hơn là những gì ông đã có. Ông Phạm Minh Chính, có lẽ, sẽ muốn mình là một nhà cải cách. Và nếu ông ‘khép lại quá khứ’ chuẩn bị cho mình một lộ trình cải cách đúng đắn và chắc chắn thì không chỉ ông mà đất nước cũng sẽ có thêm dấu ấn.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT