Thursday, March 28, 2024

Đi massage quỵt tiền, cán bộ xã ở Vĩnh Long còn xưng ‘bí thư’ để ‘dọa’

VĨNH LONG, Việt Nam (NV) – Vào massage nhưng không có tiền trả, một cán bộ xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, xưng là “bí thư” xã để “dọa” chủ quán.

Theo báo Tiền Phong, chiều 24 Tháng Giêng, ông Trần Minh Cảnh, bí thư đảng ủy xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, cho biết xã đã tiến hành kiểm điểm đối với ông PVP, cán bộ phụ trách lao động thương binh xã hội, do ông này đã vi phạm các điều lệ đảng viên.

Tin cho hay, vào khoảng một tuần trước, ông P. đến quán massage Cổ Chiên (thuộc địa phận xã Bình Hòa Phước) để massage, tuy nhiên ông này không trả tiền, mà còn giả danh bí thư đảng ủy xã để “dọa” chủ quán. Điều đáng nói, ông P. đã nhiều lần “hành động” như thế.

Theo ông Cảnh, khoảng một tuần trước đó, nữ chủ quán massage đã đến Ủy Ban Nhân Dân xã để trình báo sự việc. Ngay sau đó, lãnh đạo xã xác minh người đã “hành động” như trên chính là ông PVP.

Qua xác minh làm việc, ông P. thừa nhận, do nhậu say nên ông đã “mượn” danh bí thư xã nhằm tạo uy tín với chủ quán để được “nợ.”

Theo báo Người Đưa Tin, hiện ông P. đã trả 900,000 đồng (khoảng $40) tiền nợ cho chủ quán massage.

Tin cho hay, hiện địa phương đã kiểm điểm đối với ông P..

“Riêng về động cơ mà ông P. ‘mượn’ chức bí thư xã thì hướng tới, chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định,” ông Cảnh nói thêm. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Chợ đồ giả giữa Los Angeles”

MỚI CẬP NHẬT