Friday, April 19, 2024

Dịch tả heo Châu Phi bùng phát mạnh trở lại ở Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chưa kịp “hoàn hồn” vì đại dịch COVID-19, người nuôi heo ở 53 tỉnh, thành tại Việt Nam lại tiếp tục đối mặt với dịch tả heo Châu Phi đang bùng phát mạnh trở lại.

Báo Tiền Phong dẫn lời ông Nguyễn Văn Đông, cục trưởng Cục Thú Y thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, cho biết tính đến Tháng Mười, Việt Nam đã có 1,834 ổ dịch tả heo Châu Phi tại 1,672 xã, 304 huyện thuộc 53 tỉnh, thành. Tổng số heo bị tiêu hủy lên đến 112,092 con, tăng hơn hai lần so với cùng kỳ năm 2020.

Dịch tả heo Châu Phi đang bùng phát trở lại tại 53 tỉnh, thành và có nguy cơ lan rộng. (Hình: Minh Thành/Tiền Phong)

Hiện có 497 ổ dịch tại 149 huyện của 37 tỉnh chưa qua 21 ngày. Một số tỉnh có số lượng heo bị nhiễm bệnh nhiều như Nghệ An (20,196 con), Hà Tĩnh (15,048), Lạng Sơn (10,205 con), Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Quảng Nam…

Bà Trần Thị Lý ở thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, cho biết dù có kinh nghiệm nuôi heo nái nhiều năm nhưng vừa qua, gia đình bà vẫn không tránh được thiệt hại nặng do dịch tả heo Châu Phi bùng phát trở lại.

“Gần 50 con heo giống, 100 con heo thịt chuẩn bị xuất chuồng bị đưa đi tiêu hủy. Chưa kịp bù lỗ vì giá heo xuống thấp, nay cả đàn dính dịch thiệt hại hơn 400 triệu đồng,” bà Lý nói.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, phó chi cục trưởng Chi Cục Chăn Nuôi và Thú Y tỉnh Tuyên Quang, cho biết dịch tả heo Châu Phi đã bùng phát tại 50 xã thuộc tỉnh, với 4,000 con heo bị tiêu hủy.

“Trong bối cảnh COVID-19, tiêu thụ heo gặp rất nhiều khó khăn, do giá thấp. Việc dịch tả heo Châu Phi bùng phát trở lại khiến người dân càng chật vật hơn.”

Nói với báo Tiền Phong, ông Đoàn Xuân Trúc, phó chủ tịch Hiệp Hội Chăn Nuôi Việt Nam, thừa nhận ngành chăn nuôi heo đang ở trong cảnh “khó khăn kép” chưa từng có. Người nuôi chưa kịp “hoàn hồn” khi giá heo rớt xuống mức kỷ lục khiến hầu hết người nuôi lỗ nặng, nay lại tiếp tục đối mặt nguy cơ dịch tả heo Châu Phi trở lại.

“Rất nhiều nông hộ và trang trại bỏ nghề chăn nuôi từ năm 2019 do cạn vốn. Nếu lần này dịch tiếp tục lan rộng, người chăn nuôi sẽ kiệt quệ và số nông hộ và trang trại nuôi rời bỏ thị trường sẽ còn nhiều hơn trước,” ông Trúc cho biết.

Chôn lấp heo chết do nhiễm dịch tả heo Châu Phi. (Hình: Thiên Lý/VOV)

Theo ông Trúc, hiện cả nước có khoảng 28 triệu con heo. Từ nay đến cuối năm, việc buôn bán, vận chuyển heo gia tăng mạnh, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên Đán nên dịch bệnh càng dễ lây lan.

Giải thích về nguyên nhân dịch bùng phát, ông Đông cho rằng do ý thức người dân. Chẳng hạn, khi có heo bệnh chết, người dân không báo ngay cho giới hữu trách để tiêu hủy mà mổ thịt chia nhau ăn. Chất thải không được xử lý, xả trực tiếp ra môi trường dẫn tới dịch bệnh lây lan nhanh hơn.

“Ở một số tỉnh, chính quyền còn chưa thực sự quan tâm xử lý những trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch nên nguy cơ dịch tả heo Châu Phi tái phát trong thời gian tới rất cao,” ông Đông đánh giá. (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT