Việt Nam

Dịch tả heo Phi Châu lan từ miền Bắc Việt Nam vào tới Huế

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dịch tả heo vẫn lây lan dù nhà cầm quyền “thông báo tập trung mọi nguồn lực, túc trực 24/24 giờ để phòng chống dịch.” Tin cho thấy dịch đã lan từ 18 tỉnh thành miền Bắc vào tới Huế.

Tờ Pháp luật ở Sài Gòn buổi tối ngày 18 Tháng Ba, 2019, thuật lời ông Trịnh Đức Hùng, chủ tịch huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế) cho biết: “Kết quả xét nghiệm mẫu lợn chết ở xã Phong Sơn dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi.”

Theo nguồn tin, một gia đình ở thôn Hiền An, xã Phong Sơn phát hiện ba trong số năm con heo nái bị chết nên báo chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế và huyện Phong Điền cùng cơ quan thú y đã đến lấy mẫu xét nghiệm và tiêu hủy số heo bị bệnh này.

Như vậy, dịch tả heo Phi Châu đã không dừng lại ở các tỉnh miền Bắc mà một tỉnh ở khoảng giữa miền Trung cũng đã có dịch, nâng tổng số các tỉnh thành có dịch lên thành 19. Lan tới Huế nhưng các tỉnh kế cận về mặt Bắc như Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An thì vẫn chưa thấy báo cáo gì.

Theo tin một số báo điện tử của nhà cầm quyền CSVN dựa vào báo cáo cập nhật của Cục Thú Y – Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (NN-PTNT), tính đến ngày 17 Tháng Ba, cả nước đã có tổng cộng 18 tỉnh, thành nhiễm dịch tả heo Châu Phi (DTHCP), nhưng đều tập trung ở phía Bắc.

Tờ Người Lao Động hôm 18 Tháng Ba, 2019, cho hay, địa phương mới nhất thông báo có dịch tả heo Phi Châu là tỉnh Bắc Ninh trong khi một vài tỉnh khác có dịch lại thấy phát hiện thêm những ổ dịch mới. Đến chiều tối cùng ngày thì tờ Pháp Luật của thành phố Sài Gòn đưa tin Huế mới có dịch.

Heo được đưa từ xe tải xuống đất tại một khu vực thuộc tỉnh Sơn La. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

“Ngày 16 Tháng Ba, lực lượng chức năng phát hiện 94 con heo tại 3 hộ dân ở các xã Đại Xuân (huyện Quế Võ), Tam Đa (huyện Yên Phong) bị nhiễm DTHCP. Tỉnh Bắc Ninh đã tiêu hủy toàn bộ số heo này, đồng thời thực hiện các biện pháp khoanh vùng dịch, khử trùng tiêu độc chuồng trại chăn nuôi, khu vực xung quanh bằng vôi bột, hóa chất…,” báo Người Lao Động đưa tin.

Cùng với tin dịch xuất hiện ở Bắc Ninh, nguồn tin vừa kể cho hay: “Tình hình DTHCP được đánh giá diễn biến phức tạp, có chiều hướng lan rộng ở ngay các địa phương đã xuất hiện ổ dịch. Điển hình là Thanh Hóa vừa ghi nhận thêm ổ dịch mới tại xã Đông Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa. Một số tỉnh phía Bắc miền Trung nằm trên trục lộ giao thông Bắc-Nam như Thanh Hóa, Quảng Bình đã lập các chốt chặn trên các quốc lộ để ‘kiểm dịch liên ngành,’ xịt thuốc khử trùng hầu ngăn cản đưa lợn dịch từ Bắc vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Các nơi có dịch bị cấm đưa heo ra khỏi địa phương.”

Trong khi các cơ sở nuôi heo miền Nam chưa thấy có dịch heo Phi Châu, dù vậy, tờ Dân Việt cho hay, giới nông dân cũng đang rất căng thẳng đầu óc vì giá thịt heo sống ngày mỗi giảm thêm. Rất nhiều chủ trại nuôi heo và cả những cơ sở nuôi heo có tính cách gia đình, đều tìm cách bán bớt hay bán hết số heo họ đang nuôi. Người ta sợ giá heo còn tiếp tục giảm hơn nữa khi dịch bệnh từ phía Bắc lan dần xuống phía Nam.

Dấu hiệu dịch tả heo Châu Phi thấy xuất hiện ở Hưng Yên hồi đầu Tháng Hai. Việt Nam gọi là “bệnh dịch tả heo Phi Châu” không phải chứng bệnh tiêu chảy trên con lợn hiểu theo nghĩa “bệnh tả” mà là một chứng bệnh sốt gây ra bởi một loại virus hiện nay không có thuốc trị. Khi con vật mắc bệnh, nó bỏ ăn rồi nằm liệt một chỗ cho đến khi chết, không con nào sống sót. Virus dịch tả heo Châu Phi (African swine fever virus) gây ra bệnh sốt xuất huyết ở heo.

Khi khám phá các triệu chứng nhiễm bệnh, cách giải quyết duy nhất là tiêu hủy để trừ mầm bệnh tiếp tục lây lan xa hơn. Tại Việt Nam, cách tiêu hủy là đào hố sâu rồi xịt thuốc sát trùng và chôn các con vật bị bệnh với hơn 23,000 con đã bị tiêu hủy.

Thị trường thịt heo nội địa của Việt Nam lên đến trên $10 tỉ mỗi năm đối diện với một tương lai bất định vì nạn dịch tả heo Châu Phi ngày càng lan rộng, ảnh hưởng từ nhà chăn nuôi, chợ búa đến người tiêu thụ.

Thịt heo là một trong những loại thịt chính yếu trong bừa cơm hàng ngày của người Việt Nam. Báo Tuổi Trẻ ngày 15 Tháng Ba, 2019, dẫn tin từ Hiệp Hội Chăn Nuôi, cho biết mỗi tháng người Việt tiêu thụ khoảng 3 triệu con heo nuôi trong nước, tương đương 300,000 tấn. (TN)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút phía góc phải bên dưới của khung video.
Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Giải Trí

‘Michael’ có 2 diễn viên mới đóng vai Diana Ross và Berry Gordy

Tác phẩm “Michael” về cuộc đời của cố danh ca Michael Jackson có hai diễn…

53 mins ago
  • NHÀ ĐẤT

Miền Nam tiếp tục là thị trường nhà đất nóng nhất nước Mỹ

Thị trường nhà ở nóng nhất nước Mỹ sẽ chứng kiến nhiều đợt tăng giá…

3 hours ago
  • Thơ Độc Giả

Buông – Thơ Hoàng Thị Bích Hà

Hoàng Thị Bích Hà Buông Đặt dấu chấm, không viết về anh nữa Đem thu…

3 hours ago
  • Xe Hơi

Vụ sập cầu ở Baltimore có ảnh hưởng đến giá xe ở Mỹ?

Kinh nghiệm với những gì diễn ra trong muà đại dịch COVID-19 cho thấy có…

4 hours ago
  • KHOA HỌC

GS Daniel Kahneman, Khôi Nguyên Nobel Kinh Tế, tạ thế ở tuổi 90

Daniel Kahneman, chưa từng học qua một lớp về môn kinh tế nào nhưng lại…

5 hours ago
  • Little Saigon

Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2568-2024 tại Little Saigon hai ngày 4 và 5 Tháng Năm

Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2568 được tổ chức trong hai ngày 4 và…

6 hours ago

This website uses cookies.