Friday, March 29, 2024

Điện Biên: Mang súng trường xông vào nhà, bắn chết 2 người rồi tự sát

ĐIỆN BIÊN, Việt Nam (NV) – Một nghi can mang súng trường loại CKC xông vào nhà bắn chết hai vợ chồng rồi tự sát ngay tại hiện trường ở phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên, vào sáng 15 Tháng Tám, 2018.

Báo Thanh Niên dẫn lời ông Nguyễn Thanh Tùng, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân phường Mường Thanh, xác nhận vụ án mạng xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng 15 Tháng Tám.

Hai nạn nhân được ghi nhận là ông Nguyễn Tuấn Vụ, 52 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh về lương thực, và vợ ông Tuấn, bà Nguyễn Thị Lý, 48 tuổi.

“Qua trích xuất camera tại nhà nạn nhân cho thấy, nghi phạm đã xông vào nhà, dùng súng quân dụng CKC bắn vào đầu vợ chồng nạn nhân rồi tự sát,” báo Thanh Niên tường thuật.

Các báo khác cho hay vợ chồng ông Vụ “có hai con đang làm việc tại Hà Nội” và “chưa từng có mâu thuẫn hay xích mích gì với hàng xóm.”

Báo Dân Việt dẫn lời một nhân chứng là tổ trưởng tổ dân phố: “Sáng sớm nay, người dân thấy một người đàn ông đi xe máy, trên xe có một túi đồ giống như túi đựng đồ đi câu dừng trước cửa nhà. Lúc này, mọi người chỉ nghĩ là người đi đường nên không ai để ý. Ít phút sau hàng xóm nghe tiếng súng nổ chạy sang kiểm tra thì phát hiện vợ chồng ông Vụ đã tử vong, người nổ súng bị thương nên được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.”

Cuộc điều tra và khám nghiệm hiện trường đang được tiến hành nên chưa có công bố về nguyên nhân gây ra vụ nổ súng.

Người dân tụ tập tại hiện trường vụ nổ súng. (Hình: VOV)

Thiếu Tướng Sùng A Hồng, gám đốc Công An tỉnh Điện Biên, được báo Zing trích lời: “Danh tính nghi phạm là Phạm Quang Sỏi, 54 tuổi, ở phường Tân Thanh, là người nghiện ma túy. Người này còn thuộc diện đang bị theo dõi hình sự. Ông này không có quan hệ họ hàng thân thích gì với các nạn nhân, tạm trú ở cùng thành phố Điện Biên Phủ.”

Về nguồn gốc khẩu súng quân dụng trong vụ này, Thiếu Tướng Hồng cho hay cơ quan điều tra “đang truy nguồn gốc.”

Theo báo Kiến Thức, súng trường CKC là cách gọi của Việt Nam dựa theo tên viết tắt loại vũ khí này trong tiếng Nga, nghĩa là súng trường nạp đạn tự động Simonov. CKC được cho là cùng với AK-47 trở thành “bộ đôi vũ khí” gắn liền với hình ảnh Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

“Việt Nam là một trong những quốc gia trang bị số lượng lớn súng trường CKC. Nó được quân đội trang bị từ cuối những năm 1950 đầu những năm 1960 và vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay. CKC hiện tại chỉ được trang bị cho các đơn vị dân quân tự vệ hoặc các đơn vị tiêu binh thuộc Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân Việt Nam,” báo Kiến Thức viết.

Còn theo báo Dân Việt, súng quân dụng CKC “đang được trang bị phần lớn cho các lực lượng dân quân, tự vệ địa phương.” (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT