Thursday, April 18, 2024

Đinh La Thăng bị đàn em ‘đổ hết tội lên đầu’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các đồng phạm, gồm các quan chức cầm đầu Tập Đoàn PVN và Tổng Công Ty PVC, đã đổ hết tội lên đầu ông Đinh La Thăng trong ngày đầu của phiên tòa diễn ra tại Hà Nội hôm 8 Tháng Giêng, 2018.

Vụ xử án 22 quan chức từng cầm đầu tập đoàn dầu khí quốc doanh Petro Vietnam và công ty con, Tổng Công Ty Xây Lắp Dầu Khí (PVC), bắt đầu diễn ra với hai nhân vật chính là ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính Trị đảng CSVN, và ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch Tổng Công Ty PVC. Tuy nhiên, hai ông Thanh và Thăng đã bị cách ly ngay sau phần thủ tục và phiên xử tiến hành với lời chất vấn các bị can khác.

Ông Đinh La Thăng, 57 tuổi, bị cáo buộc tội “cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng…” với bản án có thể lên đến 20 năm tù.

Ông Trịnh Xuân Thanh, 51 tuổi, bị cáo buộc không những tội “cố ý làm trái…” mà còn thêm tội “tham ô tài sản” nhiều tỷ đồng nên đối diện với án tử hình.

Ngoài ông Trịnh Xuân Thanh, còn 7 ông nữa cũng bị truy tố thêm cả tội tham ô, trong đó có em trai ông Đinh La Thăng là Đinh Mạnh Thắng, tức cũng đều đối diện với án tử hình theo luật hình sự CSVN.

Vụ bắt giữ ông Đinh La Thăng cũng như bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin, nước Đức, không những rúng động dư luận trong nước mà còn được chú ý trên dư luận thế giới về nội tình chính trị của Việt Nam qua các màn chống tham nhũng và thủ đoạn phe phái triệt hạ nhau.

Theo tường thuật của tờ Thanh Niên “Các bị cáo khai hoàn toàn thực hiện theo ‘mệnh lệnh’ của ông Đinh La Thăng.”

Cuộc chất vấn các bị cáo mới chỉ tập trung vào sự thất thoát hơn 119 tỷ đồng của PVN tại dự án Nhà Máy Nhiệt Điện Thái Bình II do công ty con của PVN là PVC được chỉ định làm “nhà thầu.” Sự sai trái bắt đầu từ bản hợp đồng “chỉ định thầu” có “nhiều điều khoản không có thật, trái quy định pháp luật,” đến khi “PVN đã cho PVC tạm ứng hơn $6.6 triệu và hơn 1,312 tỷ đồng” thì băng nhóm ông Trịnh Xuân Thanh tại PVC lại dùng số tiền này để trả nợ 700 tỷ đồng và chia nhau “tư túi” ít chục tỷ đồng.

Theo tờ Thanh Niên dẫn lời bị cáo Nguyễn Quốc Khánh, nguyên phó tổng giám đốc PVN, người được phân công theo dõi dự án, “nhìn nhận bản hợp đồng số 33 rất sơ sài có 8 trang 10 điều, không có điều khoản và phục lục quy định về thanh, thanh toán, tạm ứng: “Hợp đồng không đủ cơ sở để thực hiện cũng như tạm ứng được.”

Sau đó, hợp đồng số 33 được thay thế bằng hợp đồng khác nmang số 4194. Khi bị truy vấn về việc bản hợp đồng số 4194 “vẫn chưa đủ căn cứ pháp lý nhưng vẫn ký, bị cáo Nguyễn Quốc Khánh không trả lời thẳng mà cho rằng mình là phó tổng giám đốc, chỉ là người giúp việc cho tổng giám đốc và thực hiện theo chỉ đạo của ông Đinh La Thăng và Phùng Đình Thực.”

Còn bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên phó tổng giám đốc PVN “cũng khai nhận việc cho tạm ứng, chuyển tiền cho PVC là theo chỉ đạo của ông Đinh La Thăng.”

Ông Nguyễn Xuân Sơn, từ PVN được cử sang làm tổng giám đốc ngân hàng Đại Dương, đã bị kết án tử hình về tội tham ô hồi cuối Tháng Chín năm ngoái.

Theo tường thuật phiên tòa của tờ Trí Thức Trẻ, bị cáo Vũ Hồng Chương, nguyên trưởng Ban Quản Lý Dự An Điện Lực Dầu Khí Thái Bình 2 khai rằng: “Tôi phải chịu sức ép ghê gớm quá, ai lại yêu cầu chuyển tiền ngay trong ngày. Tôi là đơn vị cấp dưới, hạch toán phụ thuộc nên phải nghe lệnh của cấp trên.”

Khi bị vặn hỏi cấp trên là ai, ông Chương nói “Cụ thể là anh Đinh La Thăng.”

Người ta chờ đợi xem hai ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh sẽ nói gì những ngày tới đây.

Vụ án 22 quan chức của PVN và PVC còn kéo dài thêm nhiều ngày nữa trong sự chú ý theo dõi của dư luận.

Petro Vietnam là một tập đoàn quốc doanh hàng đầu của CSVN được coi như một trong những “mũi nhọn” kiếm tiền nuôi chế độ và kích thích nền kinh tế tiến lên. Các đảng viên của chế độ trong tập đoàn đã lợi dụng quyền hành và cơ hội để làm bậy, tham nhũng, dẫn đến thất thoát hàng trăm triệu đô la.

Tập đoàn PVN gồm 15 tổng công ty, 18 công ty con và 46 liên doanh dàn trải từ khai thác dầu khí, làm nhiệt điện, dệt sợi, ngân hàng. Một số đại dự án đang “đắp chiếu” hiện không biết giải quyết ra sao.

Chiến dịch bài trừ tham nhũng của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng được dư luận quốc tế coi như ông muốn khôi phục lại hình ảnh một cái đảng độc tài đang bị đục khoét rất bạo từ bên trong. Có vẻ như ông ta đang ngày một thắng thế trong cuộc đấu đá chiếm vị thế độc tôn trong nội bộ đảng.

Việc triệt hạ ông Đinh La Thăng và một số quan chức ngành dầu khí và cả tại Bộ Công Thương gồm cả cựu Bộ Trưởng Vũ Huy Hoàng được coi như đánh vào đồng đảng tay chân của cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, đối thủ từng muốn tiếm ghế tổng bí thư của ông Trọng, là chỉ dấu. (TN)

Cựu tù lương tâm Vũ Văn Hùng bị bắt

MỚI CẬP NHẬT