Friday, April 19, 2024

Đinh La Thăng sẽ ra tòa lần hai vào ngày 19 Tháng Ba

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tòa Án thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xử ông Đinh La Thăng và “đồng phạm” trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” từ ngày 19 đến 29 Tháng Ba, 2018. Dự kiến có khoảng 20 luật sư tham gia tranh tụng, bào chữa cho ông Thăng và những bị cáo khác.

Ông Đinh La Thăng, cựu chủ tịch Hội Đồng Thành Viên Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam (PVN), cùng sáu “đồng phạm,” trong đó có ông Nguyễn Xuân Sơn (cựu tổng giám đốc OceanBank, cựu phó tổng giám đốc PVN) bị cáo buộc gây thất thoát 800 tỷ đồng (hơn $35.2 triệu) khi PVN mua cổ phần của Ngân Hàng Đại Dương (Ocean Bank).

Báo điện tử VNExpress dẫn cáo trạng nói “trách nhiệm lớn nhất trong vụ án này thuộc về ông Đinh La Thăng.”

Tờ báo tường thuật: “Ông Thăng quyết định việc góp vốn vào Ocean Bank khi biết rõ năng lực yếu kém của ngân hàng này; ký ban hành nghị quyết thực hiện các lần góp vốn, bổ sung vốn khi chưa được sự đồng ý của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng; không thực hiện yêu cầu của Bộ Tài Chính để đảm bảo các điều kiện về góp vốn…”

“Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao cho rằng hành vi của ông Thăng cùng đồng phạm dẫn tới việc toàn bộ khoản 800 tỷ đồng của PVN bị mất hoàn toàn khi Ocean Bank kinh doanh thua lỗ, mất vốn chủ sở hữu và Ngân Hàng Nhà Nước buộc phải mua lại với giá 0 đồng.”

Trước đó, ông Thăng đã bị tuyên 13 năm tù trong phiên tòa kết thúc hôm 22 Tháng Giêng về tội danh “Cố ý làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng.” Hôm 3 Tháng Hai, ông Thăng đã kháng cáo và bày tỏ mong muốn “được tòa phúc thẩm xem xét lại tội danh và mức hình phạt.”

Trước Tết, báo InfoNet của Bộ Thông Tin-Truyền Thông đăng phát ngôn của ông Nguyễn Phú Trọng: “Với quyết tâm rất cao, nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, phức tạp đã được phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh; nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao, cán bộ đã nghỉ hưu có sai phạm cũng bị xử lý…” Ông Trọng cũng “úp mở” rằng vụ 800 tỷ đồng tại Ocean Bank “để sau Tết, không để không khí nặng nề dịp vui Xuân.”

Luật Sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội bình luận trên trang Facebook cá nhân: “Sau Tết, có rất nhiều vụ việc phải nhờ luật sư, giới luật sư sẽ có rất nhiều việc làm! Không biết nên buồn hay nên vui? Riêng các vụ án hình sự, được “chỉ đạo,” liệu các luật sư có giúp gì thân chủ, hay chỉ tốn tiền của họ? Liệu các luật sư chứng minh được vai trò luật sư theo Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự mới không, có dám đồng lòng yêu cầu Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao và Tòa Án Nhân Dân Tối Cao phải bảo đảm tranh tụng nghiêm túc, xử án phải dựa trên kết quả tranh tụng, bác ý kiến của luật sư phải trên căn cứ, lập luận thuyết phục? Hay luật sư đành chấp nhận vai trò diễn viên, “làm cảnh?”

Trước đó, phát ngôn của Bí Thư Trung Ương Đảng, Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Nguyễn Hòa Bình đăng trên báo Tuổi Trẻ rằng, “chủ trương đặc biệt mở đường xử đại án” gây tranh cãi. Tờ báo dẫn lời ông Bình: “Các vụ đại án vừa qua được dư luận quan tâm vì cùng với tính chất vụ án rất nghiêm trọng, quy mô rất lớn thì trong vụ án còn có những chủ thể đặc biệt. Và với những chủ thể đặc biệt phải có chủ trương đặc biệt, quyết định đặc biệt để mở đường cho việc khởi tố, truy tố, xét xử.”

Luật Sư Lê Công Định ở Sài Gòn lập tức bình luận trên trang cá nhân: “Nền tư pháp ở xứ sở của con người không cần chủ trương nào để xử án, dù tiểu hay đại, bởi đó là hệ thống vận hành tự động. Khác xứ này nhiều quá!” (T.K.)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Điều khó diễn đạt của vết thương lòng nơi trẻ em”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT