Wednesday, April 24, 2024

Chủ tịch huyện ở Phú Yên chuyển mục đích sử dụng đất cho con trái luật

PHÚ YÊN, Việt Nam (NV) – Ông chủ tịch huyện Tuy An không chỉ lập các thủ tục chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định cho con ruột, mà còn bị cáo buộc nhiều sai phạm khác.

Theo kết luận Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy Phú Yên thì vi phạm của ông Bùi Văn Thành, phó bí thư Huyện Ủy kiêm chủ tịch huyện Tuy An, là “nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi công tác” nên quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “cảnh cáo” về mặt đảng.

Ông Bùi Văn Thành, phó bí thư Huyện Ủy, chủ tịch huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, bị cảnh cáo về đảng. (Hình: Trọng Khôi/Pháp Luật TP.HCM)

Báo Tuổi Trẻ dẫn kết luận cho biết trong thời gian đương chức, ông Thành đã “thiếu trách nhiệm nêu gương trong việc lập các thủ tục chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của con ruột không đúng đối tượng, trái phép.”

Đồng thời, ông Thành cũng “thiếu nêu gương khi cho phép em vợ nuôi chim yến không đúng trình tự, thủ tục quy hoạch vùng nuôi.”

Ngoài ra, với cương vị là chủ tịch huyện Tuy An, ông Thành đã “thiếu trách nhiệm của người đứng đầu khi để cấp phó quyết định chuyển mục đích sử dụng đất nhiều trường hợp ‘không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,’ trong đó có trường hợp con ruột ông; thiếu kiên quyết trong chỉ đạo xử lý vi phạm về đất đai của một cá nhân ở xã An Hòa Hải, huyện Tuy An…”

Cùng ngày, báo VNExpress cho biết ông Hồ Trí Quý (41 tuổi), cựu giám đốc chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Huế, bị khởi tố, bắt giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”

Liên quan vụ án, trước đó Công An tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố bị can, bắt giam các bị can: Hoàng Khánh Huy (49 tuổi), cựu trưởng Phòng Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Huế; Nguyễn Văn Hòa (51 tuổi), cựu chủ tịch phường Thủy Xuân, thành phố Huế; Dương Văn Quỳnh, (37 tuổi), cựu nhân viên phụ trách địa chính phường Thủy Xuân; Nguyễn Lê Mạnh Hiền (38 tuổi) cùng Hà Xuân Dẫn (57 tuổi), cùng là nhân viên chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai thành phố Huế, và Hoàng Thiện Tín (34 tuổi), chuyên viên Phòng Tài Nguyên.

Theo hồ sơ điều tra, hồi năm 2015, Ủy Ban Nhân Dân phường Thủy Xuân, thành phố Huế, nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy “Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác” (sổ đỏ) gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Cẩn (87 tuổi, trú tại huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng), với diện tích của hai thửa đất ở khu vực 5, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, là 3,872 mét vuông. Đây là loại đất ở đô thị, không thu tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, ông Quý cùng sáu cán bộ trên bị cáo buộc khi tiếp nhận hồ sơ đã “không xác minh, thẩm định độ chính xác, tính pháp lý” mà trình Ủy Ban Nhân Dân thành phố Huế ký cấp sổ đỏ, trong khi bà Cẩn “không đủ điều kiện, không đúng đối tượng.” Việc làm trên của nhóm bảy cán bộ bị cho là “thiếu trách nhiệm trong công tác, gây thiệt hại ngân sách nhà nước gần 4 tỷ đồng ($174,304).”

Trước đó, hôm 7 Tháng Giêng, các báo nhà nước cho biết Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ba bị can là các cán bộ tại thành phố Phan Thiết, gồm các ông: Nguyễn Hữu Hoành, cựu phó giám đốc Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Phan Thiết; Trần Văn Đông và Nguyễn Ngọc Quang, cán bộ Chi Cục Thuế thành phố Phan Thiết.

Ngoài ra, Công An tỉnh Bình Thuận còn khởi tố hai bị can thuộc Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Phan Thiết là ông Nguyễn Ngọc Hải, cựu giám đốc, và bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, nhân viên, nhưng được cho tại ngoại để điều tra.

Công an đọc lệnh bắt giam ông Hồ Trí Quý. (Hình: Trần Hồng/VNExpress)

Năm bị can trên bị khởi tố cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng,” liên quan đến các sai phạm đất đai tại thành phố Phan Thiết từ năm 2016 đến năm 2018, đã được Tòa Án Nhân Dân tỉnh Bình Thuận đưa ra xét xử sơ thẩm vào hồi Tháng Tám, 2020.

Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn điều tra của công an cho biết Ủy Ban Nhân Dân thành phố Phan Thiết đã “tùy tiện trong việc lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất hằng năm không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 đã được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh phê duyệt.”

Chưa hết, “Ủy Ban Nhân Dân thành phố Phan Thiết đã cố ý xác định khu vực, vị trí thửa đất, mục đích sử dụng đất trước khi chuyển mục đích không đúng thực tế, không đúng quy định (xác định vị trí thửa đất trước khi chuyển mục đích, thay đổi, điều chỉnh thông tin bất thường, luôn xác định thấp hơn quy định) gây thất thoát cho ngân sách nhà nước…” (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT