Việt Nam

Việt Nam mua 3 máy bay không người lái của Israel

JERUSALEM, Israel (NV) –  Israel thỏa thuận bán cho Việt Nam 3 máy bay không người lái nhiều phần là phiên bản tấn công, tức máy bay có khả năng mang võ khí cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, theo báo Globe online.

Nguồn tin nói rằng trong mấy ngày gần đây, công ty kỹ nghệ hàng không của Israel (Israel Aerospace Industries Ltd., – IAI) đã thỏa thuận một hợp đồng bán ba máy bay không người lái (UAV) cho Việt Nam, trị giá $160 triệu. Đây là phiên bản xuất khẩu trang bị cả khả năng tấn công của chiếc Heron-1 UAV gọi với tên mới Heron TP hay Eitan.

Theo nguồn tin, Việt Nam sẽ dùng chúng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau nhờ khả năng đa dạng của chiếc Eitan từ trinh sát, thu thập tin tức tình báo, tuần tra biển, giám sát, đánh giá thiệt hại, cảnh báo hỏa tiễn từ xa, phát hiện mục tiêu, đến tấn công từ diệt xe tăng đến tàu chiến.

Thương vụ đã bị trì hoãn một thời gian và đối diện với việc bị hủy bỏ vì một số lý do không được nêu cụ thể. Theo nguồn tin, vụ mua bán chỉ đạt được khi có sự can thiệp của chính tổng giám đốc Udi Adam của Bộ Quốc Phòng Israel.

Hỏa tiễn chống xe tăng Nimrod. (Hình: IAI)

Hồi Tháng Sáu sang đầu Tháng Bảy 2018, đã có một số nguồn tin quốc tế đề cập chuyện Việt Nam đàm phán mua của Israel 3 chiếc UAV với giá $160 triệu. Tính ra mỗi chiếc lên tới $53 triệu, tương đương với giá một chiếc khu trục đa năng Sukhoi SU-30MK2 Việt Nam mua của Nga. Vì vậy, người ta ngờ rằng thương vụ nói trên bao gồm cả võ khí chứa trong bụng Eitan gồm cả hỏa tiễn Nimrod.

Hỏa tiễn tầm xa Ninrod gồm các phiên bản từ không đối không đến không đối đất, không đối hải tấn công mọi mục tiêu từ xe tăng, tàu chiến, công sự, một đơn vị quân sự.

Máy bay không người lái Eitan (Heron TP) có chiều dài 14 mét, cánh dài 26 mét, trọng lượng cất cánh tối đa 5,400 kg và mang được một trọng lượng lên tới 2,700 kg trong đó có 1,000kg vũ khí. Nó được so sánh với máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ trong khi giá mua lại rẻ hơn nhiều.

Theo những chi tiết kỹ thuật thấy trên trang mạng airforce.technology.com, hệ thống trinh sát của UAV Eitan vừa mạnh vừa toàn diện bao gồm radar tuần tra biển (MPR), radar khẩu độ tổng hợp (SAR), hệ thống tình báo điện tử (ELINT/ COMINT), kết hợp với các máy quang điện tử cho phép theo dõi tình hình trong mọi điều kiện thời tiết. Hình ảnh và thông tin sẽ được truyền theo thời gian thực về trung tâm điều khiển.

Mỗi chiếc UAV Eitan có thể mang theo 4 hỏa tiễn Nimrod nên khả năng tấn công từ trên cao của nó cũng không thua bao nhiêu so với một số loại máy bay khu trục cường kích. Nó có thể bay cao hơn 14,000 mét trong tầm hoạt động tới hơn 7,000km và ở trên không liên tục suốt 30 giờ.

Ngoài Do Thái, một số nước khác cũng đang sử dụng Heron TP (Eitan) như nước Đức, Ấn Độ.

Sau Nga,  là Israel cung cấp nhiều loại võ khí và trang bị điện tử tối tân cho Việt Nam. Israel đã bán bản quyền cho Việt Nam sản xuất súng trường tấn công Tavor 21, Galil ACE 31/32; hệ thống pháo phản lực phóng loạt EXTRA, AccuLAR hay tổ hợp hỏa tiễn phòng không SPYDER-SR/MR.

Israel cũng đã giúp Việt Nam tân trang cải tiến một số xe tăng T-55. Họ cũng chào hàng với Việt Nam một số máy bay F-16 khi nước họ đang muốn thải ra để thay bằng F-35. (TN)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút phía góc phải bên dưới của khung video.
Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Thế Giới

Mỹ sẽ tịch thu tài sản Nga để quân viện cho Ukraine, theo luật mới

Khoản viện trợ lớn Hoa Kỳ dành cho Ukraine và các đồng minh khác mà…

11 mins ago
  • Xe Hơi

Những mẫu xe nào sẽ sử dụng vỏ xe không hơi đầu tiên?

Rất nhiều tài xế hiện đang háo hức chờ đợi được sử dụng những chiếc…

22 mins ago
  • Hoa Kỳ

Hơn 25% người Mỹ dự trù không bao giờ nghỉ hưu

Cứ bốn người Mỹ trên 50 tuổi thì một người không có tiền để dành…

2 hours ago
  • Việt Nam

Chủ lớp mẫu giáo ở Sài Gòn đè, đánh, nhét trái cây vào miệng trẻ

Bà chủ lớp mẫu giáo kiêm bảo mẫu ở Sài Gòn đã đánh, tát, ngồi…

2 hours ago
  • Little Saigon

Tổ chức từ thiện M.E.M.O. mở tiệc gây quỹ ‘Mở Rộng Trái Tim 2024’

M.E.M.O. là một tổ chức từ thiện bất vụ lợi do sinh viên điều hành…

2 hours ago
  • Little Saigon

Vivian Phạm được vào Harvard học cách ứng cử chức vụ chính quyền

Cô Vivian Phạm vừa được chọn vào chương trình của trường cao học John F.…

2 hours ago

This website uses cookies.