Friday, March 29, 2024

Hải quân Mỹ tiếp tục đề nghị ‘tuần tra tự do hải hành’ Biển Đông

SINGAPORE 8-5 (NV) – Sự gián đoạn trong các hoạt động “tuần tra tự do hải hành” không đồng nghĩa với sự thay đổi chính sách, tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương phát biểu trong cuộc thuyết trình tại Singapore.

Đô đốc Scott Swift, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương nói rằng sự gián đoạn về các hoạt động “tuần tra tự do hải hành” trên khu vực Biển Đông dưới thời tổng thống Donald Trump không có nghĩa là lực lượng Mỹ coi nhẹ ưu tiên tại vùng nước đang tranh chấp.

Theo ông Swift, nước Mỹ vừa mới có sự thay đổi chính quyền. Ông không ngạc nhiên khi thấy (đối với chính sách ở khu vực) chính phủ vẫn còn tiến hành đối thoại trong nội bộ để quyết định xem điều gì thích hợp để tận dụng các cơ hội và cái gì còn muốn chờ đợi.

Đô đốc Swift cho hay Hải quân Mỹ tiếp tục đề nghị các hoạt động “tuần tra tự do hải hành”.

Gần đây có tin Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương của Mỹ đề nghị ít nhất hai lần tuần tra trên Biển Đông vào Tháng Hai và Tháng Ba vừa qua nhưng đều bị Ngũ Giác Đài bác bỏ trước khi đề nghị được chuyển đến văn phòng tổng thống để xin quyết định hành động.

Một viên chức Ngũ Giác Đài xác nhận từ khi ông Donald Trump lên làm tổng thống đến nay chưa có một chuyến “tuần tra tự do hải hành” nào được thực hiện ở khu vực Biển Đông.

Hồi tháng Hai, khi nhóm tàu đặc nhiệm với mẫu hạm USS Carl Vinson rời căn cứ tại San Diego, California, đi về biển tây Thái Bình Dương, một số tin tức sơ khởi nói đoàn tàu sẽ tới tuần tra trên Biển Đông. Tuy nhiên, đoàn tàu chỉ tới Singapore, chạy sang tập trận với hải quân Úc rồi đi về phía biển Nhật Bản tập trận với hải quân Nhật và Hàn Quốc.(T.N)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 8 tháng 5 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT