Thursday, March 28, 2024

Đội phó hải quan Quảng Trị nghi bị dân buôn lậu đánh trọng thương

QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Trên đường quay về trụ sở, ông đội phó hải quan huyện Hướng Hóa bị một ông chạy xe gắn máy đuổi theo đánh trọng thương.

Nói với báo VNExpress ngày 19 Tháng Giêng, ông Lê Chí Dụng, đội trưởng Đội Kiểm Soát Hải Quan, Cục Hải Quan tỉnh Quảng Trị, cho biết sáng 16 Tháng Giêng, ông Bùi Văn Lai (56 tuổi), đội phó Đội Kiểm Soát Hải Quan, “đi nắm tình hình chống buôn lậu dọc quốc lộ 9,” trên đường quay về trụ sở một mình đã bị một ông chạy xe máy đuổi theo, dùng thanh sắt đánh vào đầu và mặt, khiến ông Lai ngã xuống đường và ngất xỉu tại chỗ rồi tăng ga bỏ chạy.

Báo VNExpress cho hay, ông Lai được người dân đưa đến bệnh viện Đa Khoa huyện Hướng Hóa sơ cứu rồi chuyển vào bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình Huế điều trị trong tình trạng gãy mũi, bể xương gò má. “May mắn là kết quả chụp phim của bệnh viện cho thấy anh Lai không bị chấn thương sọ não,” ông Dụng nói.

Cũng theo ông Dụng, đơn vị đẩy mạnh chống buôn lậu trên quốc lộ 9 vào dịp sát Tết Nguyên Đán. Ông Lai được giao nhiệm vụ nắm bắt tình hình buôn lậu trên quốc lộ 9, đoạn sát cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Trong 20 ngày đầu năm 2018, đơn vị chặn bắt 11 vụ hàng lậu.

Thời gian này, nhiều người lạ mặt chạy xe qua trụ sở đội kiểm soát nẹt pô, rú ga và nhắn tin, gặp trực tiếp cán bộ hải quan đe dọa, dằn mặt. Hiện công an huyện Hướng Hóa đang điều tra. (Tr.N)

Nhiều cây xanh ở Sài Gòn bị xâm hại do làm đẹp vỉa hè

MỚI CẬP NHẬT