Friday, April 19, 2024

Đồng Nai bắt lò mổ heo lậu chuyên mổ heo bệnh, heo chết

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Một lò mổ lậu ở huyện Thống Nhất chuyên mổ heo chết, heo bệnh “nổi tiếng” ở Đồng Nai, hoạt động rất tinh vi, vừa bị nhà chức trách phát hiện, bắt quả tang.

Theo báo Thanh Niên, khoảng 3 giờ 30 phút chiều 28 Tháng Tám, 2018, Đội Kiểm Tra Thú Y-Kiểm Dịch Động Vật huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, bất ngờ ập vào kiểm tra lò mổ heo do ông Tống Thành Công (27 tuổi, ngụ xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất) làm chủ, qua đó phát hiện tại đây đang mổ heo chết, heo bệnh.

Tại thời điểm kiểm tra, nhà chức trách phát hiện tại lò đang giết mổ một con heo trọng lượng khoảng 50 kg, toàn thân tím tái, có dấu hiệu dịch bệnh.

Khi kiểm tra các tủ đông, đơn vị này còn phát hiện thêm gần 150 kg thịt heo, nội tạng đã ngả màu, bốc mùi hôi thối, đang được ướp đá chờ mang đi tiêu thụ.

Heo có dấu hiệu mắc dịch bệnh mổ lại lò ông Công bị phát hiện, bắt giữ. (Hình: Thanh Niên)

Làm việc với lực lượng chức năng, bước đầu ông Công khai nhận, từ nhiều tháng nay đi thu mua bán heo chết, heo bệnh ở các trang trại heo trên địa bàn rồi bán cho các trại nuôi cá sấu.

Tuy nhiên, theo một cán bộ thuộc Đội Kiểm Tra Thú Y-Kiểm Dịch Động Vật huyện Thống Nhất, thịt heo bệnh, heo chết tại lò của ông Công sau khi mổ không phải bán cho các trang trại cá sấu làm thức ăn mà mang đi tiêu thụ ở Sài Gòn và Bình Dương.

Tin cho biết, lò mổ heo chết này đã có từ lâu nhưng đến nay mới bị phát hiện, bắt giữ, do lò mổ lậu này hoạt động rất tinh vi, luôn có người canh chừng, người lạ khó mà đột nhập.

Do không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc giết mổ, nguồn gốc heo, heo có dấu hiệu dịch bệnh nên lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời tiến hành đưa đi tiêu hủy theo quy định của pháp luật. (Tr.N)

Tàu đánh cá Quảng Ngãi bị đâm ở biển Hoàng Sa

MỚI CẬP NHẬT