Wednesday, April 24, 2024

Vào nhà nghỉ với ‘người tình,’ một bà ở Đồng Nai bị sát hại

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Xác nhận với báo Tuổi Trẻ, chiều 28 Tháng Tám, Công An huyện Thống Nhất cho biết đã bắt được ông Nguyễn Văn Hậu (53 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế) để điều tra về tội “Giết người.”

Công An tỉnh Đồng Nai cho biết thêm ngay trong tối cùng ngày đã áp giải nghi can Nguyễn Văn Hậu từ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về tỉnh Đồng Nai để thực nghiệm hiện trường, điều tra vụ án giết bà Nguyễn Thị T. (54 tuổi, ngụ xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Nhà nghỉ nơi xảy ra án mạng. (Hình: Người Lao Động)

Tại cơ quan công an, bước đầu ông Hậu thừa nhận đã sát hại bà T. vì cho rằng trước đây bà T. nhiều lần mượn tiền của mình, tổng nợ đến nay lên tới 600 triệu đồng ($25,861). Tuy nhiên, bà T. không trả cho ông Hậu mà khất nợ nhiều lần.

Theo báo Dân Việt, ngày 27 Tháng Tám, ông Hậu hẹn bà T. đến nhà nghỉ để giải quyết chuyện nợ nần. Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, ông Hậu đi bộ đến thuê phòng tại nhà nghỉ CC ở thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất.

Khoảng 30 phút sau, bà T. cũng đến nhà nghỉ và vào phòng ở với ông Hậu. Đến khoảng 2 giờ trưa cùng ngày, nhân viên nhà nghỉ thấy ông Hậu ra khỏi nhà nghỉ “để đi mua đồ ăn.” Tuy nhiên, đến gần 5 giờ chiều không thấy ông Hậu quay lại, nhân viên nhà nghỉ nghi ngờ nên mở cửa phòng kiểm tra thì phát hiện bà T. đã tử vong trên giường, trên người có vết đâm.

Khám nghiệm hiện trường, giảo nghiệm tử thi, công an xác định nạn nhân bị một vết thương thấu từ lưng đến ngực. Trong người nạn nhân còn 500,000 đồng ($21) trang sức, điện thoại và giấy tờ tùy thân vẫn còn.

Nghi can Nguyễn Văn Hậu tại trụ sở công an. (Hình: Người Lao Động)

Công an tiến hành làm việc với một số người liên quan và xem lại hệ thống camera an ninh quanh khu vực để điều tra. Qua thông tin và hình ảnh thu thập được, giới hữu trách xác định trước đó hôm 23 Tháng Tám, bà T. cũng đã đến thuê phòng nghỉ trên để ở cùng với ông Hậu. Trong các ngày 24 và 25 Tháng Tám, bà T. cũng đã nhiều lần thuê nhà nghỉ gần khu vực đó để ở với ông Hậu. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT