Thursday, April 25, 2024

Dự tiệc khánh thành chùa ở Bắc Ninh, 157 người bị ngộ độc thực phẩm

BẮC NINH, Việt Nam (NV) – Sau bữa tiệc khánh thành chùa Lai Hạ, hơn trăm người dân ở xã Lai Hạ, huyện Lương Tài, bị các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm phải nhập viện điều trị.

Nói với báo VNExpress sáng 24 Tháng Mười Một, ông Phạm Đức Thái, chủ tịch xã Lai Hạ, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, cho hay sau khi đến cơ sở y tế khám bệnh và điều trị, hiện sức khỏe của những người bị ngộ độc đã ổn định.

Nhiều người ngộ độc nặng phải nhập viện điều trị. (Hình: Nguyễn Thắng/Tiền Phong)

“Chúng tôi đặt tiệc tại một gia đình ở thôn Tam Sơn, xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, cách trung tâm xã Lai Hạ khoảng 9 cây số và có hợp đồng đầy đủ,” ông Thái cho biết.

Trong khi đó theo báo Tiền Phong, ông Trần Ngọc Thực, trưởng Ban Quản Lý An Toàn Thực Phẩm tỉnh Bắc Ninh, cho biết cơ quan này đang phối hợp với Sở Y Tế tỉnh Bắc Ninh, và Trung Tâm Y Tế huyện Lương Tài điều tra sự việc.

“Dấu hiệu ban đầu như đau bụng đi ngoài, chóng mặt, nôn và sốt có thể do ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên để xác định nguyên nhân chính thức phải đợi kết quả giám định,” ông Thực nói.

Trước đó hôm 22 Tháng Mười Một, làng Lai Hạ làm lễ khánh thành chùa và tổ chức cho khoảng 900 người đến dự tiệc. Thực đơn gồm các món ăn: gà hấp lá chanh, giò, chả, thịt heo luộc, thịt heo quay, đậu hũ xốt cà chua, canh khoai sọ, canh nghêu rau cải, canh củ sen, đậu luộc, xôi, cơm trắng, rau câu tráng miệng và rượu.

Sau bữa tiệc khánh thành, đến tối cùng ngày một số người dự tiệc bắt đầu bị chóng mặt, đau bụng đi ngoài, nôn và sốt. Sau đó thì nhiều người khác cùng xuất hiện triệu chứng tương tự.

Tuy nhiên, đến sáng 23 Tháng Mười Một, có đến 157 người phải đến Trung Tâm Y Tế xã Lai Hạ, hoặc Trung Tâm Y Tế huyện Lương Tài để khám bệnh và điều trị, với các biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm.

Nhận được tin báo, Ban Quản Lý An Toàn Thực Phẩm tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành lấy năm mẫu thực phẩm còn lại của bữa tiệc gồm thịt heo, giò, chả, đậu hũ xốt cà chua, rượu trắng… đưa đi giám định và hiện chưa có kết quả xét nghiệm.

Một số người phải đến cơ sở y tế khám bệnh sau khi ăn tiệc khánh thành chùa làng Lai Hạ. (Hình: VNExpress)

Theo ông Trần Ngọc Thực, nơi cung cấp thực phẩm cho bữa tiệc là gia đình ông Trần Văn Lượng (ở thôn Tam Sơn, xã Tân Lãng) nhưng “không có giấy ghi danh kinh doanh và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ không bảo đảm vệ sinh. Các nguyên vật liệu cho bữa tiệc được mua ở chợ, không có hợp đồng, hóa đơn chứng minh nguồn gốc thực phẩm.”

Nhà chức trách đã yêu cầu ông Lượng “tạm dừng dịch vụ ăn uống” để điều tra nhằm xác định nguyên nhân gây ngộ độc. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT