Friday, March 29, 2024

Dùng keo vá vỏ xe làm bao cao su giả ở Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nguyên liệu sản xuất bao cao su được mua trôi nổi trên thị trường và cách làm bao cao su hoàn toàn bằng tay.

Ngày 10 Tháng Tám, 2018, nhà chức trách huyện Hóc Môn bất ngờ kiểm tra hai căn nhà không số ở đường 26/1C, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Sài Gòn, và phát hiện nhiều công nhân đang gia công hàng trăm bao cao su.

Theo báo Thanh Niên, chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của các nguyên liệu làm bao cao su, và cách làm bao cao su ở đây hoàn toàn bằng tay.

Để hoàn thiện sản phẩm công nhân còn dùng cả keo dán xe. (Hình: Thanh Niên)

Đáng chú ý, các công nhân còn dùng cả keo dán vỏ xe hơi, xe gắn máy để dán các phụ kiện, hoàn thiện sản phẩm. Còn chất bôi trơn không có nguồn gốc rõ ràng được mua trôi nổi trên thị trường.

Tại cơ sở này, mỗi ngày, một công nhân có thể làm từ 200 đến 300 bao cao su, vị chi mỗi ngày cơ sở này sản xuất được từ 2,000 đến 3,000 bao cao su các loại cung cấp ra thị trường.

Bao cao su thành phẩm được chủ cơ sở dán nhãn mác thương hiệu nổi tiếng rồi mang đi tiêu thụ ở khắp thành phố và rao bán qua mạng. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT