Thursday, March 28, 2024

Con đường triệu đô ở Tây Ninh mới làm đã hư hỏng

TÂY NINH, Việt Nam (NV) – Tuyến đường liên xã An Cơ-Phước Vinh, huyện Châu Thành, chỉ dài gần 10 cây số, làm gần $2.1 triệu nhưng chưa đầy ba năm, con đường đã hư hỏng nghiêm trọng.

Chiều 13 Tháng Mười Hai, ông Đặng Thanh Hải, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Châu Thành, đã chủ trì cuộc họp cùng với chủ đầu tư là Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng huyện và nhà thi công là công ty Đồng Thuận Hà, để làm rõ việc đường liên xã An Cơ-Phước Vinh xuống cấp.

Nói với báo Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Dung, giám đốc Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng huyện Châu Thành, cho biết qua điều tra và nắm thông tin đoạn hư hỏng là khoảng 800 mét, một số đoạn hư cục bộ.

Bà Dung giải thích, nguyên nhân tuyến đường hư hỏng nhanh vì đây là tuyến đường do nhà nước và nhân dân cùng làm. Con đường có tổng mức đầu tư được duyệt là 47.7 tỷ đồng (gần $2.1 triệu), nhưng quyết toán giá trị thực tế chỉ 38 tỷ đồng (hơn $1.6 triệu). Do đó, giá trị tổng mức đầu tư so với giá hiện hành tại thời điểm thi công 2013 chênh lệch nhau rất nhiều, nhưng không được điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư nên nhà đầu tư đã cố “gói ghém.”

“Khi giải tỏa mặt bằng được thì thời gian thực hiện dự án đã sắp hết, các hợp đồng xây lắp cũng cận kề nên việc thi công hết sức cập rập. Đặc biệt, do thời tiết không thuận lợi, mưa liên tục, nhất là đỉnh lũ năm 2016 khiến đơn vị không thể sửa chữa lại được,” bà Dung nói.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Bá Lành, giám đốc công ty Đồng Thuận Hà, cho rằng con đường nằm trong rừng cao su nên thường xuyên ẩm ướt. Sau khi đường hoàn thành, cuối tuyến này là đường đất đỏ khó đi nên toàn bộ xe tải, container dồn hết lên con đường An Cơ-Phước Vinh để lưu thông dẫn đến tuyến đường nhanh hư hỏng.

Đại diện đơn vị thi công cũng đã nhận toàn bộ trách nhiệm để xảy ra hư hỏng. Ông Lành cho biết, dự kiến nếu trời không mưa, đơn vị sẽ tiến hành sửa chữa bằng kinh phí bảo hành. (Tr.N)

Lần đầu tiên Việt Nam có robot phục vụ quán cà phê

MỚI CẬP NHẬT