Friday, March 29, 2024

Em ruột Dương Chí Dũng được ra tù trước thời hạn 8 năm

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 21 Tháng Hai, trang cá nhân của nhà báo Nguyễn Như Phong, cựu đại tá công an và là cựu tổng biên tập báo Năng Lượng Mới (Petrotimes), bất ngờ đăng ảnh chụp với ông Dương Tự Trọng, cựu phó giám đốc Công An thành phố Hải Phòng.

Trong phiên tòa diễn ra hồi Tháng Năm, 2014, ông Trọng bị tuyên phạt 16 năm tù trong vụ án giúp anh trai, ông Dương Chí Dũng, cựu cục trưởng Hàng Hải Việt Nam, cựu chủ tịch Hội Đồng Thành Viên Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines) tẩu thoát đi nước ngoài khi biết tin bị khởi tố.

Ông Dương Tự Trọng, cựu phó giám đốc Công An thành phố Hải Phòng, bị tuyên phạt 16 năm tù trong phiên tòa diễn ra hồi Tháng Năm, 2014. (Hình: Zing)

Ông Dũng sau đó bị bắt giữ hồi năm 2012 và bị tuyên án tử hình với cáo buộc “Tham ô.”

Tính từ thời điểm bị bắt hồi Tháng Hai, 2013, ông Trọng mới thụ án được 8 năm, tức một nửa bản án.

Ông Nguyễn Như Phong cho biết thêm trên trang cá nhân: “Với tôi, Trọng là người quân tử, rất nghĩa hiệp. Trọng đã được trả tự do từ hôm 23 Tháng Chạp [4 Tháng Hai]. Và thật kỳ lạ, bây giờ Trọng đã là một người khác – chỉ chăm chăm đi chữa bệnh cứu người và sáng tác ca khúc. Trọng đã sáng tác được 57 ca khúc. Hay dở thế nào thì chưa rõ. Nhưng rất nể khi Trọng vừa chơi đàn guitar vừa hát… Những năm tháng mắc vòng lao lý vì cứu anh trai đã không uổng phí…”

Bài đăng của ông Phong không cho biết liệu ông Trọng được ra tù trước thời hạn vì lý do gì.

Hồi năm 2014, khi phiên tòa xử ông Trọng diễn ra, báo VNExpress ghi: “Bản án xác định, tại cơ quan điều tra, bị cáo [Dương Tự Trọng] không thừa nhận tội danh nhưng cơ bản thừa nhận hành vi phạm tội. Ông Trọng được ghi nhận có quá trình cống hiến lâu dài, có nhiều thành tích xuất sắc, gia đình có công với cách mạng, được tặng thưởng huân, huy chương. Đây được xem là những tình tiết giảm nhẹ hình phạt.”

Cùng thời điểm, báo Đời Sống Pháp Luật điểm lại “thành tựu” của ông Trọng trước khi vướng vòng lao lý vì giúp anh trai tẩu thoát. Theo báo này, ông Trọng “được nhiều người biết đến vì là một cán bộ cảnh sát hình sự giỏi nghề, triệt phá nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn và tóm gọn nhiều đối tượng giết người đặc biệt nguy hiểm.”

Ông Dương Tự Trọng (phải) và nhà báo Nguyễn Như Phong. (Hình: Facebook Nguyễn Như Phong)

Ngoài ra, trong vụ nhà chức trách Hải Phòng tiến hành cưỡng chế đầm thủy sản của ông Đoàn Văn Vươn diễn ra hôm 5 Tháng Giêng, 2012, hình ảnh ông Trọng cầm loa kêu gọi ông Vươn đầu hàng được nhiều báo nhà nước thời điểm đó đăng tải như hình mẫu xông xáo của một vị lãnh đạo công an địa phương. (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT