Wednesday, April 24, 2024

Facebook Tổng Lãnh Sự Mỹ phản hồi việc ‘không buộc Hà Nội chọn phe’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – “Hoa Kỳ không bắt buộc hay yêu cầu Việt Nam phải lựa chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ngược lại, chúng tôi ủng hộ một nước Việt Nam vững mạnh, độc lập có thể tự lựa chọn chính sách đối ngoại phù hợp nhất với lợi ích của chính mình. Hơn 1/4 thế kỷ qua, hai nước chúng ta đã xây dựng quan hệ đối tác và tình hữu nghị dựa trên sự tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hệ thống chính trị của nhau.”

Đó là phản hồi hôm 27 Tháng Mười Một của Facebook U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, tức Facebook Tổng Lãnh Sự Mỹ ở Sài Gòn, bên dưới bài đăng hôm 23 Tháng Mười Một có tựa đề “Độc lập tự chủ, chọn Mỹ hay chọn Trung Quốc” của Facebook Tifosi, được hiểu là của giới “dư luận viên,” một trang nhằm định hướng dư luận về các vấn đề thời sự theo chủ trương của nhà cầm quyền CSVN.

Nguyên văn phản hồi của Facebook Tổng Lãnh Sự Mỹ ở Sài Gòn dưới một bài đăng trên trang Facebook Tifosi. (Hình chụp màn hình Facebook Tifosi)

Bài đăng trên trang này nhân vụ hai Sứ Quán Mỹ và Trung Quốc “cãi nhau” gần đây liên quan hai chuyến thăm Hà Nội liên tiếp của Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo và Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Mỹ Robert O’Brien.

Theo đó, bài viết của Facebook Tifosi có đoạn: “… Người nào muốn Việt Nam theo Mỹ thì cứ nhìn bài học của Philippines hay Ucraina đấy… Động thái của Mỹ không khác gì việc nhắc nhở mấy nước nhỏ nhỏ rằng: Ở Biển Đông, ngoài Trung Quốc ra còn có bọn tao đấy, chúng mày liệu mà chọn phe… Liệu Việt Nam có chấp nhận gia nhập một liên minh chống Trung Quốc không? Câu trả lời cũng là: Không.”

Bên dưới phản hồi của Facebook Tổng Lãnh Sự Mỹ ở Sài Gòn, nhiều Facebooker tỏ ý tán đồng với quan điểm của Sứ Quán Mỹ.

Bài viết “Độc lập tự chủ, chọn Mỹ hay chọn Trung Quốc” trên Facebook Tifosi. (Hình chụp màn hình Facebook Tifosi)

Facebooker Trường Vũ bình luận: “Đây là một bài viết đã được trả tiền để định hướng dư luận, nó không đại diện cho người dân Việt Nam, đất nước Việt Nam của chúng tôi. Chiến tranh đã qua đi, nó là chuyện của thế hệ trước, thế hệ chúng tôi muốn hợp tác song phương cùng các bạn để cả hai đất nước cùng phát triển. Thời gian gần đây, cuộc bầu cử tổng thống của các bạn đều được người dân đất nước chúng tôi quan tâm, theo dõi bàn luận tích cực ngay trong bữa cơm gia đình. Chúng tôi luôn yêu quý và chào đón các bạn ở đất nước chúng tôi. Chúc quan hệ giữa hai nước chúng ta ngày càng gắn bó, đi lên!”

Ông Daniel J. Kritenbrink (bìa trái), đại sứ Mỹ tại Việt Nam, cùng ông Robert O’Brien (thứ hai, trái), cố vấn An Ninh Quốc Gia Mỹ, trong cuộc gặp tại Bộ Công An CSVN. (Hình: Facebook U.S. Embassy in Hanoi)

Cùng thời điểm, nhà quan sát Duẫn Đặng bình luận trên trang cá nhân: “Dường như đây là lần đầu tiên một cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ phản hồi trực tiếp với bài viết trên mạng của một trang không chính thống. Nó cũng nằm trong chủ trương của ngoại giao Mỹ thời Trump và Pompeo là chủ động trong việc xây dựng, bảo vệ hình ảnh, giành lấy con tim và khối óc của người dân các nước liên quan trước những lời càn quấy của Trung Quốc. Tuy phản hồi lịch sự và đúng mực nhưng cũng ngầm ẩn chứa thông điệp rằng cái thời người Mỹ để cho người khác mặc sức chửi họ lấy được qua rồi, kể cả trên mạng.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT