Thursday, April 25, 2024

Facebooker Lisa Phạm: ‘Nếu là khủng bố sẽ làm nổ tan Lăng Ba Đình’

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Hôm 26 Tháng Mười, báo Pháp Luật TP.HCM dẫn nguồn tin công an nói vụ nổ ở Cục Thuế tỉnh Bình Dương hôm 30 Tháng Chín “có liên quan đến một thành viên của tổ chức Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời” và người đó là Facebooker Lisa Phạm.

Trong vụ nổ được nhà cầm quyền kết luận là “một hoạt động khủng bố,” ông Trương Dương, 39 tuổi, ngụ tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, bị khởi tố với cáo buộc “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.”

Tờ báo của Sở Tư Pháp ở Sài Gòn cho biết thêm: “Điều tra ban đầu cho thấy Trương Dương thực hiện vụ nổ theo chỉ đạo của Lisa Phạm, tên thật là Phạm Thị Anh Đào, 40 tuổi, hiện đang định cư tại Mỹ, là thành viên tổ chức Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời. Hồi đầu năm 2018, Bộ Công An [CSVN] thông báo đây là tổ chức khủng bố. Tổ chức này gồm bảy người cầm đầu, trong đó Lisa Phạm có nhiệm vụ kích động khủng bố, phá hoại manh động chống phá Việt Nam. Tháng Tám, 2017, Cơ Quan An Ninh Điều Tra Bộ Công An [CSVN] ra quyết định khởi tố bị can, truy nã Lisa Phạm với cáo buộc “khủng bố chống chính quyền nhân dân.”

Facebooker Lisa Phạm được cộng đồng mạng biết đến qua một loạt video livestream mà bà gọi là “khai dân trí” trên trang cá nhân có khoảng 7,000 lượt follower.

Trụ sở Cục Thuế tỉnh Bình Dương. (Hình: Facebook Lisa Pham)

Báo điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm 26 Tháng Mười viết: “Bà Lisa Phạm từng nhập cảnh về Việt Nam ba lần vào 2005 nhằm móc nối, xúi giục các thành phần phản động trong nước và cả ba lần đều bị an ninh Việt Nam câu lưu tại Trại giam B34, Bộ Công An ở Sài Gòn. Trong trại giam, Lisa Phạm từng nhận tội lỗi của mình và viết đơn xin khoan hồng. Tuy nhiên, sau khi được trả tự do và bị trục xuất khỏi Việt Nam, Lisa Phạm tiếp tục thể hiện thái độ chống đối, quay ngoắt thái độ.”

Đáp trả cáo buộc của nhà cầm quyền CSVN, Facebooker Lisa Phạm viết trên trang cá nhân: “Vụ nổ Cục Thuế Bình Dương là do phe phái thanh trừng nhau. Tụi nó không điều tra ra thủ phạm phe nào làm, thì nó quay sang chụp mũ cho Lisa. Nó bắt người nào để làm con dê tế thần, đánh đập người ta nhừ tử rồi ép cung khai đại. Lũ CS cay cú Lisa mà không làm gì được, cho nên nó tìm mọi cách để quy chụp Lisa khủng bố. Nếu Lisa là khủng bố thì sẽ nổ cho tan nát cái Lăng Ba Đình, nổ nhà thằng Trọng Lú [Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước CSVN Nguyễn Phú Trọng], Phúc Niểng [Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc] rồi…”

Các báo nhà nước tường thuật, vào lúc 9 giờ sáng ngày 30 Tháng Chín, tại trụ sở Cục Thuế tỉnh Bình Dương tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, xảy ra một vụ nổ.

Thời điểm đó, Đại Tá Trịnh Ngọc Quyên, giám đốc Công An tỉnh Bình Dương, cho biết đây chỉ là “vụ nổ bình thường,” gây sập một phần nhà vệ sinh và không có thương vong về người.

Trước vụ nổ Cục Thuế tỉnh Bình Dương, bà Lisa Phạm từng bị truyền thông nhà nước cáo buộc bà cùng với ông Đào Minh Quân, thành viên tổ chức Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời cầm đầu, chỉ đạo vụ ném bom xăng, gây cháy 320 chiếc xe tại kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công An Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, vào ngày 8 Tháng Tư, 2017 và đặt bom xăng tại nhà xe, cổng ga đến quốc tế phi trường Tân Sơn Nhất ngày 22 Tháng Tư, 2017.

Trong phiên tòa xử vụ “khủng bố Phi trường Tân Sơn Nhất,” ông Trần Quốc Lượng bị tuyên án 5 năm tù và ông Thái Hàn Phong bị tuyên án 14 năm tù. Tuy vậy, liên quan đến vụ này, trang cá nhân của bà Nguyễn Thúy Hạnh, người khởi xướng chương trình Quỹ 50,000 đồng giúp thân nhân tù nhân lương tâm, dẫn nguồn thân nhân của những người bị truy tố trong vụ “khủng bố Phi trường Tân Sơn Nhất” nói ông Lượng “bị ép oan vào vụ khủng bố, bị ép khai nhận những người biểu tình chống Luật Đặc Khu là cùng tham gia vụ khủng bố Tân Sơn Nhất để được giảm án, nhưng ông đã từ chối khai nhận.” (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT