Thursday, March 28, 2024

Bé gái chết bất thường tại trường mầm non ở Kon Tum

KON TUM, Việt Nam (NV) – Sau khi ăn trưa tại trường mầm non ở xã Kon Đào, huyện Đắk Tô, cháu gái 4 tuổi bất ngờ nôn ói, ho, tím tái. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết tại bệnh viện.

Báo Người Lao Động loan tin, chiều 30 Tháng Ba, công an tỉnh Kon Tum cùng các đơn vị liên quan đang giảo nghiệm tử thi cháu Nguyễn Thị Ngọc Nhẫn (4 tuổi), ở xã Kon Đào, huyện Đắk Tô, để làm rõ nguyên nhân về việc chết bất thường sau khi ăn cơm tại trường Mầm Non Hoa Phượng ở cùng xã.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ trưa, cháu Nhẫn sau khi ăn cơm xong, đang chuẩn bị đi ngủ thì có biểu hiện nôn ói, ho, mặt tím tái và được các cô giáo đưa đến Trạm Y Tế xã Kon Đào gần đó cấp cứu. Sau đó cháu Nhẫn tiếp tục được đưa đến Trung Tâm Y Tế huyện Đắk Tô cứu chữa, nhưng đã chết tại đây.

Ông Võ Văn Mẫn, chủ tịch xã Kon Đào, cho biết sau khi xảy ra sự việc, ủy ban xã đã báo lên công an và ủy ban huyện Đắk Tô để “giải quyết theo thẩm quyền.”

Theo báo Tuổi Trẻ, ông Hồ Văn Châu, trưởng phòng Giáo Dục huyện Đắk Tô, cho biết đã yêu cầu ban giám hiệu trường mầm non Hoa Phượng phúc trình nội dung sự việc. Hiện cơ quan công an vẫn đang làm việc nên chưa thể kết luận.

“Về nguyên nhân tử vong phải chờ cơ quan chức năng giảo nghiệm tử thi và điều tra trước khi đưa ra kết luận. Tuy nhiên, trong số các cháu chỉ có cháu Nhẫn bị như vậy nên đã loại trừ việc ngộ độc do thực phẩm không an toàn,” ông Châu nói.

Tin cho biết, bé Nhẫn đang ở với ông bà ngoại, cha mẹ bé đã ly hôn. (Tr.N)

Rộ tin tướng công an bứng cây đại cổ thụ từ rừng về làm kiểng

MỚI CẬP NHẬT