Thursday, April 18, 2024

Gia đình ông Trần Huỳnh Duy Thức nhờ luật sư đề nghị đặc xá

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Luật Sư Ngô Ngọc Trai thông báo công ty Luật Công Chính của ông nhận lời mời tư vấn pháp lý từ gia đình ông Trần Huỳnh Duy Thức trong việc đề nghị đặc xá trả tự do cho ông Thức.

Ông Thức, một doanh nhân thành đạt, bị bắt vào Tháng Năm, 2009, vì tội “Trộm cước viễn thông” và “Tuyên truyền chống nhà nước,” nhưng lại bị kết án 16 năm tù giam về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.”

Tới nay tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đã thụ án được gần 9 năm tù và hiện đang bị giam tại Nghệ An.

Hôm 17 Tháng Năm, Luật Sư Ngô Ngọc Trai viết trên trang Facebook cá nhân: “Ông Thức bị án tù theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự năm 1999. Bắt đầu từ ngày 1 Tháng Giêng, 2018, Bộ Luật Hình Sự ban hành năm 2015 có hiệu lực.”

“Luật mới đã bổ sung Khoản 3, phân biệt hành vi chuẩn bị phạm tội với hành vi phạm tội, theo đó người chuẩn bị phạm tội chỉ bị hình phạt nhẹ hơn chỉ từ 1 đến 5 năm tù. Đây là một điểm mới có lợi, cần đối chiếu soi xét với những trường hợp bị xử án trước đây, để giảm án cho họ nếu hành vi thuộc trường hợp chuẩn bị phạm tội. Hành vi của ông Thức thuộc trường hợp ‘chuẩn bị phạm tội,’ và do vậy thuộc trường hợp được xét giảm thời hạn chấp hành án. Việc đặt vấn đề giảm án này là có cơ sở đúng luật,” ông viết.

Cùng ngày, Luật Sư Lê Công Định, người từng ra tòa cùng ông Thức năm 2010, cho biết ý kiến trên trang Facebook cá nhân: “Luật quy định về khả năng giảm hình phạt nhưng vấn đề là nhà cầm quyền muốn áp dụng hay không. Yếu tố bi hài nhất của một nhà nước pháp quyền XHCN là ý muốn ngồi trên luật của giới cai trị.”

Hồi Tháng Hai, có tin nói gia đình ông Trần Huỳnh Duy Thức gửi đơn yêu cầu giảm án tù cho ông.

Trước khi gia đình ông Thức có động thái này, các tổ chức nhân quyền quốc tế như Ân Xá Quốc Tế đã liên tiếp kêu gọi nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho ông nhưng đều không nhận được hồi đáp.

Năm ngoái, ông Thức cũng được cho là đã khước từ lời đề nghị sống lưu vong của đại diện các sứ quán phương Tây khi vào thăm ông trong tù.

Hồi năm 2016, ông Thức đã có đợt tuyệt thực trong tù và chỉ ngưng lại khi gia đình và một số bạn hữu của ông, trong đó có Luật Sư Lê Công Định, đến thăm và khuyên can.

Thời điểm phiên tòa xử ông Thức diễn ra, truyền thông trong nước dẫn cáo trạng nói ông Thức “đã thành lập và lôi kéo nhiều người tham gia Nhóm Nghiên Cứu Chấn; làm và đăng tải nhiều bài viết phỉ báng chính quyền, chia rẽ nội bộ đảng lên mạng Internet; tiếp cận, mở rộng quan hệ với các lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước nhằm chuyển hóa tư tưởng của họ để thay đổi chế độ; có kế hoạch làm ra tài liệu ‘Con Đường Việt Nam’ nhằm lật đổ chính quyền.”

Đến nay, sau những lần đi thăm nuôi ông Thức, gia đình ông đều công bố trên mạng xã hội các lá thư ông viết. Một trong những phát ngôn của ông Thức trong tù nhận được nhiều sự đồng cảm, nể trọng từ cư dân mạng là câu nói mà ông nhắn với cha mình: “Con yêu gia đình lắm, nhưng con yêu Việt Nam hơn!” (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT