Thursday, March 28, 2024

Giám đốc công ty bảo vệ nổ súng, chém nhau ở Đồng Nai bị bắt

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Sau khi nghi can cầm đầu vụ nổ súng “như phim” ở Nhơn Trạch đầu thú, công an đã bắt tạm giam ông Trần Huy Thông, giám đốc chi nhánh một công ty bảo vệ.

Theo báo Tuổi Trẻ, chiều 7 Tháng Tư, công an huyện Nhơn Trạch đã bắt giữ ông Trần Huy Thông, giám đốc, và ông Võ Quốc Tuấn, phó giám đốc, cùng hai nhân viên của công ty dịch vụ bảo vệ Đông Á (đóng ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) về tội “Gây rối trật tự công cộng.”

Trưa cùng ngày, công an huyện Nhơn Trạch khám xét nơi làm việc của ông Thông, thu giữ một số vật dụng để phục vụ công tác điều tra.

Báo này cho hay, trước đó, người được cho là cầm đầu vụ hỗn chiến ở xã Long Thọ, là Phan Văn Ngọc (29 tuổi), còn gọi là Ngọc “sẹo,” quê tỉnh Nghệ An, đã đến công an huyện Nhơn Trạch đầu thú.

Qua điều tra ban đầu, ông Thông cùng ông Tuấn chạy xe cứu thương riêng đi hỗ trợ người bị tai nạn giao thông tại xã Long Thọ. Trong lúc dẹp đường đưa nạn nhân đi cấp cứu, ông Tuấn xảy ra xô xát với cha vợ của ông Ngọc. Nghe chuyện cha vợ bị đánh, những ngày sau đó ông Ngọc liên tục gọi điện yêu cầu ông Tuấn đến nhà xin lỗi nhưng ông Tuấn làm ngơ.

Công an bắt ông Trần Huy Thông. (Hình: Tuổi Trẻ)

Chiều 1 Tháng Tư, ông Ngọc cùng nhiều đàn em đi xe truck đến công ty bảo vệ tìm ông Tuấn. Bị nhóm giang hồ cầm hung khí tấn công, ông Tuấn và ông Thông rút súng bắn trả và cùng các nhân viên bảo vệ khác cầm côn nhị khúc đánh trả. Một người trong nhóm ông Tuấn đã bị nhóm ông Ngọc chém bị thương ở đầu. Sau khi hỗn chiến, nhóm ông Ngọc nhanh chóng lên xe hơi tẩu thoát.

Sau đó, công an xem lại camera tại công ty bảo vệ, thu giữ hai khẩu súng của ông Thông và ông Tuấn. Qua kiểm tra, súng có giấy phép sử dụng. Song, cơ quan điều tra cho rằng, được cấp phép sử dụng công cụ hỗ trợ nhưng nhóm người công ty bảo vệ Đông Á đã sử dụng không đúng mục đích.

Trước khi bị bắt, phía công ty bảo vệ Đông Á đã tung video clip hỗn chiến lên mạng xã hội Facebook để tố cáo nhóm ông Ngọc, đồng thời thanh minh việc bị nhóm giang hồ tấn công mới nổ súng tự vệ.

Tuy nhiên, theo báo Tuổi Trẻ, cơ quan công an đã thu được nhiều đoạn clip thể hiện cảnh chủ động của nhóm công ty bảo vệ Đông Á đã rượt đuổi, tấn công ông Ngọc sau khi ông Tuấn bị đánh. Bản thân ông Ngọc cũng bị nhóm của công ty bảo vệ Đông Á bắn bị thương. (Tr.N) 

Phi trường Tân Sơn Nhất bắt nhân viên ‘trộm hành lý của khách’

MỚI CẬP NHẬT