Tuesday, April 23, 2024

Một ông Nam Hàn sống ở Sài Gòn sát hại đồng hương, giấu xác trong vali

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Đến dọn dẹp nhà vừa được người thuê trả lại, chủ căn nhà ba tầng trong khu dân cư Him Lam, quận 7, phát giác một thi thể người không còn nguyên vẹn giấu trong vali để trong phòng tắm.

Chiều 28 Tháng Mười Một, báo Tuổi Trẻ cho biết Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An ở Sài Gòn đang lấy lời khai nghi can Jeong In Cheol (35 tuổi, quốc tịch Nam Hàn) để điều tra vụ án giết người bỏ xác trong vali tại một căn nhà ba tầng thuộc khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, Sài Gòn. Nạn nhân bị sát hại là một người đàn ông 33 tuổi, quốc tịch Nam Hàn, đang lưu trú tại Sài Gòn và là bạn quen biết với nghi can.

Nghi can Jeong In Cheol (hình nhỏ) và căn nhà nơi xảy ra án mạng ở phường Tân Hưng, quận 7, Sài Gòn. (Hình: VNExpress)

Theo điều tra ban đầu, Jeong In Cheol đã có gia đình, sang Việt Nam làm ăn sinh sống và lưu trú tại một chung cư ở phường Tân Phong, quận 7. Nghi can khai nhận khoảng hai ngày trước khi thi thể bị phát hiện (ngày 25 Tháng Mười Một), một mình Jeong In Cheol đã ra tay sát hại nạn nhân khi người này đến bàn việc kinh doanh, rồi tìm cách phi tang bỏ xác nạn nhân vào vali để trong nhà vệ sinh và bỏ trốn. Nguyên nhân theo nghi can Jeong In Cheol là do “mâu thuẫn nợ nần tiền bạc.”

Trước đó tối 27 Tháng Mười Một, trên mạng xã hội Facebook và Zalo, cộng đồng mạng chia sẻ video clip chiếc vali được cho là liên quan đến vụ án mạng trên. Theo nội dung video, thi thể nạn nhân bọc trong một túi nylon màu đen giấu trong vali màu hồng, xung quanh khu vực phát hiện vali còn có cưa, kìm cộng lực và nhiều vết máu…

Báo Zing dẫn lời người dân ở khu vực Him Lam, phường Tân Hưng, cho hay sau khi nghe tin có vụ án mạng xảy ra tại đây, rất nhiều người hiếu kỳ đã tập trung theo dõi sự việc. Khoảng 12 giờ khuya 27 Tháng Mười Một, một xe chuyên dụng của giới hữu trách lui sâu vào bên trong ngôi nhà hiện trường, sau đó công an đem một số bịch và vật dụng lên xe rồi rời đi.

Tin cho biết, căn nhà ba tầng nơi xảy ra vụ án được chủ nhà vừa xây xong cách đây vài tháng và cho một nghi can Jeong In Cheol thuê. Gần cuối Tháng Mười Một, nghi can báo trả lại nhà. Đến tối 27 Tháng Mười Một, phía chủ nhà đến kiểm tra, dọn dẹp phát hiện trong nhà vệ sinh có một vali bốc mùi hôi thối và nhiều dấu hiệu nghi vấn nên trình báo công an.

Những tang vật được thu giữ tại hiện trường. (Hình: N.T/Phụ Nữ TP.HCM)

Kiểm tra, công an nghi vấn đây là một vụ giết người phi tang. Sau đó, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An quận 7 đã ra thông báo truy tìm nghi can Jeong In Cheol gửi đến công an các quận, huyện và giới hữu trách để phối hợp truy bắt nghi can. Đến chiều 28 Tháng Mười Một, nghi can Jeong In Cheol bị bắt tại một địa điểm ở quận 2. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT