Thursday, March 28, 2024

Giang hồ Nghệ An vác súng tiểu liên vào bệnh viện nã đạn

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Vào bệnh viện tìm đối thủ để giải quyết mâu thuẫn nhưng không thấy, tay giang hồ ở huyện Diễn Châu cầm súng tiểu liên K50 nã nhiều phát đạn lên trần phòng cấp cứu, khiến cả bệnh viện náo loạn.

Theo báo Người Lao Động, chiều ngày 12 Tháng Tư, trong lúc dự đám cưới tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, nhóm của Cao Văn Hưng có mâu thuẫn và đánh ông Phạm Trung Hiếu bị thương. Sau đó, ông Hiếu được người nhà đưa đến bệnh viện đa khoa Phủ Diễn để sơ cứu và điều trị.

Tưởng mọi chuyện đã qua, nhưng tối cùng ngày, Hưng cùng ông Nguyễn Văn Đức và một nhóm giang hồ cầm súng tiểu liên K50 đến khoa cấp cứu bệnh viện này để tìm ông Hiếu “dạy dỗ” nhưng không thấy.

Tức giận, Hưng cầm súng bắn bốn phát lên trần nhà của bệnh viện khiến các y, bác sĩ, bệnh nhân và những người nuôi, thăm bệnh náo loạn. Sau khi nổ súng, Hưng cùng đồng bọn nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Theo báo điện tử Dân Trí, Cao Văn Hưng là đối tượng hình sự nguy hiểm, đã có sáu tiền án về tội gây thương tích và đánh bạc. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an huyện Diễn Châu đã phát lệnh truy nã và lập chuyên án để truy bắt Hưng cùng đồng bọn.

Ngày 25 Tháng Tư, công an huyện Diễn Châu đã bắt giữ khi Hưng vừa từ Hà Nội trở về Diễn Châu. Ban đầu, Hưng không khai nhận nơi cất súng, nhưng sau đó chịu khai nhận đã cất giấu khẩu súng nói trên tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Hôm 2 Tháng Năm, công an huyện Diễn Châu thu giữ được khẩu súng được xác định là tang vật. (Tr.N)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 3 tháng 5 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT