Friday, March 29, 2024

Giáp Tết, người dân Sài Gòn vẫn bì bõm vì triều cường

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Triều cường dâng cao khiến bờ bao trên sông Rạch Già bị vỡ làm nước tràn vào khu dân cư cùng nhiều tuyến đường chìm trong biển nước, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn vì trở tay không kịp.

Theo báo Thanh Niên, khoảng 4 giờ sáng 2 Tháng Hai, trong lúc mọi người đang ngủ thì bất ngờ nước từ sông Rạch Già dâng cao rồi tràn vào nhà người dân xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Sài Gòn.

Nhiều nhà dân có cốt nền thấp bị nước tràn vào, một số nhà phải dùng bạt chắn trước cửa. “Nhà nào cao thì nước tràn đến sân, còn mấy nhà thấp thì vào đến nhà luôn. Nước tràn vào nhà gây ngập khoảng 30 đến 35 cm. Sau đó chúng tôi mới biết là vỡ bờ bao,” bà Lê Thị Hồng cho biết.

Ông Ngô Văn Nhân, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Hưng Long, nói: “Do triều cường dâng cao nên một đoạn bờ bao dài khoảng 6-7 mét ở sông Rạch Già, qua xã Hưng Long bị vỡ, khiến nước tràn vào khu dân cư gây ngập một số hộ dân nhưng không nghiêm trọng lắm.”

Triều cường bất ngờ dâng cao cũng khiến hàng loạt tuyến đường ở Sài Gòn ngập nặng. Cụ thể như đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 50, quốc lộ 1… thuộc địa bàn huyện Bình Chánh, ngập từ 5 giờ sáng.

Nghiêm trọng nhất là đoạn quốc lộ 1 gần chân cầu Bình Điền, nước ngập đến nửa bánh xe, khiến nhiều xe bị chết máy, chủ xe phải bì bõm dắt bộ hàng trăm mét để tìm nơi sửa.

Do xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng người dân đi làm nên gây kẹt xe. Người đi xe máy né chỗ ngập đã leo lên vỉa hè nên đã xảy ra cảnh rối loạn.

Ở một số giao lộ giữa quốc lộ 1 và đường Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Hữu Trí, người dân tìm cách quay đầu xe càng khiến giao thông khu vực này từ rối loạn dần chuyển sang hỗn loạn.

Không chỉ có huyện Bình Chánh, triều cường cũng khiến đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, chìm trong biển nước. Nước cao đến gần yên xe khiến nhiều xe chết máy. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự cộng đồng “NAMM Show 2018 – Triển lãm công nghệ âm nhạc quốc tế”

MỚI CẬP NHẬT