Friday, March 29, 2024

Hà Nội: 7 người chết vì ‘sốc’ ma túy tại lễ hội âm nhạc

HÀ NỘI (NV) – Bảy người chết, nghi bị “sốc thuốc” khi đến dự “lễ hội âm nhạc” tổ chức ở công viên nước Hồ Tây, thành phố Hà Nội, buổi tối tối 16 Tháng Chín, 2018, đang làm sửng sốt dư luận tại Việt Nam.

Các báo tại Việt Nam đồng loạt đưa tin kèm theo nhiều hình ảnh về một “lễ hội âm nhạc” có tên là “Lễ hội âm nhạc điện tử “Du hành tới mặt trăng” (Trip To The Moon) được quảng cáo là “sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc điện tử 2018 – Vietnam Electronic Weekend (VEW) năm thứ ba liên tiếp.”

Vé vào cửa được bán từ hai tháng trước với giá 650,000 đồng (gần $30) mỗi người. Ban tổ chức là “Công ty TNHH Kết Nối Á Châu,” quảng cáo có sự tham dự của bốn DJ nước ngoài. Các chương trình trình diễn tổ chức cùng lúc với 3 sân khấu và hệ thống loa “khủng,” đèn laser, màn hình tương tác hình ảnh.

Báo chí trong nước nói lượng người tham dự sự kiện này được Sở Văn Hóa-Thể Thao Hà Nội cấp phép tổ chức lên đến 5,000 người nhưng không cho biết số người đến dự thật sự là bao nhiêu.

Khi các cuộc biểu diễn đang diễn ra thì khoảng 10 giờ 30 đêm 16 Tháng Chín, có 8 người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện E. Một trong những người này chết trước khi tới bệnh viện, 3 người chết tại bệnh viện. Hai người khác được chuyển tới cấp cứu tại bệnh viện Tim Hà Nội (cơ sở 2 tại 34 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ) “trong tình trạng tim ngừng đập.” Dù được các bác sĩ cứu chữa nhưng đến khoảng 23 giờ 45 cùng ngày, cả hai đều đã tử vong.

Đến ngày 17 Tháng Chín, số người chết cộng lại là 7 người và 5 người còn đang hôn mê. Xét nghiệm cho thấy các nạn nhân đều dương tính với ma túy. Khám xét hiện trường, viên chức an ninh điều tra thấy “khu vực khuôn viên tổ chức đêm nhạc hội, lực lượng công an phát hiện có nhiều ‘bóng cười’ và một số chất nghi là ma túy.”

Hiện người ta chưa biết rõ loại ma túy mà những người bị “sốc” thuốc sử dụng là loại nào. Mua bán, vận chuyển, tàng trữ các loại ma túy tại Việt Nam đều bị cấm với các bản án rất nặng. Theo điều 251 của Luật Hình Sự CSVN có hiệu lực từ đầu năm 2018, người nào phạm các tội như vừa kể, có thể bị tù chung thân hoặc tử hình. Bị tử hình nếu “nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng năm cân trở lên; Heroin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng 100 gam trở lên; lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng 75 cân trở lên.”

Công an CSVN thống kê có khoảng 220,000 người nghiện ma túy tại Việt Nam với khoảng 1,600 người chết mỗi năm vì “sốc thuốc.” Chơi heroin và ma túy tổng hợp methamphetamine là các loại phổ biến. Tin tức nói rằng số người chơi ma túy tổng hợp ngày càng gia tăng. Hàng chục cơ sở cai nghiện được dựng lên trên cả nước để nhốt các con nghiện qua các chương trình cai nghiện lao động cưỡng bách. Con nghiện nhiều nơi từng nổi loạn và phá trại bỏ chạy vì bị đối xử khắc nghiệt.

Tuy luật lệ chống ma túy rất ngặt, nhưng thỉnh thoảng người ta vẫn thấy các vụ bắt giữ những người vận chuyển các số lượng lớn ma túy bị bắt dọc theo các đường biên giới với nước Lào và Trung Quốc bên cạnh các vụ nhập lậu bằng đường hàng không.

Các đây chưa đầy hai tuần lễ, công an tỉnh Hà Nam bắt đường dây vận chuyển, mua bán ma túy từ Quảng Ninh về Hà Nam tiêu thụ, thu giữ gần 2,100 viên ma túy tổng hợp và nhiều loại ma túy khác.

Tháng trước, ba người trong đó gồm một người Lào và hai người Việt Nam đã bị bắt tại khu vực cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị, trong đường dây vận chuyển 65,000 viên ma túy tổng hợp. Hồi Tháng Hai, công an tỉnh Cao Bằng triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, thu giữ 288 bánh heroin. (TN)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT