Friday, April 19, 2024

Hà Nội bắt nhóm người buôn sừng tê giác, ngà voi, xác hổ 

HÀ NỘI (NV) -Ngoài 30 kg sừng tê giác bị bắt giữ ở ga xe lửa, khám xét nhà nghi can công an còn phát hiện thêm xác hổ con đông lạnh, ngà voi, da sư tử và một số sản phẩm chế tác từ ngà voi.

Báo Thanh Niên ngày 1 Tháng Năm, dẫn tin từ Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 nghi phạm gồm các ông: Nguyễn Mậu Chiến, Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Ngọc Dũng, cùng ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, để điều tra về tội “Mua bán, vận chuyển hàng cấm”.

Trước đó, ngày 27 Tháng Tư, ba ông Chiến, Tùng và Dũng đang vận chuyển hơn 30kg sừng tê giác tại khu vực ga Hà Nội, thì bị tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu phối hợp công an quận Hoàn Kiếm và quận Hà Đông, phát hiện bắt quả tang. Khám xét nơi ở của ông Chiến, cơ quan công an thu giữ thêm 3 kg sừng tê giác, 2 hổ con đông lạnh, ngà voi, da sư tử và một số sản phẩm chế tác từ ngà voi.

Tại cơ quan điều tra, ông Chiến khai nhận cùng hai người cháu của mình là Tùng và Dũng tìm mua số hàng trên từ Nam Phi đưa về Malaysia tuồn vào Sài Gòn và sau đó vận chuyển bằng tàu lửa ra Hà Nội để tiêu thụ.

Cơ quan điều tra xác định, ông Chiến là một mắt xích trong đường dây buôn bán động vật hoang dã lớn nên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. (Tr.N)

Bắc Kinh lại ngang ngược áp đặt lệnh cấm đánh cá trên Biển Đông

MỚI CẬP NHẬT