Thursday, March 28, 2024

Hà Nội: Chủ tịch xã dọa giết dân vì bị tố tham nhũng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bị người dân tố cáo nhiều tiêu cực, ông chủ tịch xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất tức giận dọa giết chết người tố cáo.

Trả lời báo Thời Đại, ông Trần Đức Nguyên, chủ tịch huyện Thạch Thất xác nhận, cơ quan công an huyện đã làm rõ thông tin tố cáo của một người dân về việc bị ông Nguyễn Trung Chi, chủ tịch xã Canh Nậu đe dọa giết chết vì tố cáo hành vi tiêu cực của ông ta.

Theo ông Nguyên, hiện Bộ Công An cũng đang điều tra, làm rõ vấn đề này.

Báo Pháp Luật cho biết, trước đó, ông Nguyễn Trung Dật một cựu quân nhân ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, đã nhiều lần tham gia đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng đất đai, kinh tế ở địa phương và gửi thư tố cáo.

Cụ thể, ông Dật là người đã tố cáo ông Nguyễn Trung Chi, chủ tịch xã Canh Nậu “tham nhũng đất đai, kinh tế ở địa phương,” và bị ông Chi dọa giết chết.

Theo đơn tố cáo của ông Dật, vào cuối năm 2006-2007, ủy ban xã Canh Nậu đã thu hồi 14.9 ha đất nông nghiệp, của khoảng 500 hộ dân. Trong đó, khu đất Đám Sào có 377 hộ, khu Đồng Vũng có 123 hộ chưa có quyết định thu hồi, với mức giá đền bù 25,400 đồng/mét vuông, sau đó phân lô thành nền nhà và bán với giá từ 350,000-500,000 đồng/ mét vuông. Tiền tạm thu từ bán đất lên tới gần 5 tỷ đồng nhưng ủy ban xã Canh Nậu chỉ nộp ngân sách 1/5 số tiền, số còn lại để ngoài sổ sách.

Văn Phòng Chính Phủ đã chỉ đạo Bộ Công An “xem xét, xử lý đơn tố cáo” của ông Dật, song đến nay vẫn chưa được giải quyết. Sau đó, ông Dật tiếp tục làm đơn gửi lên thủ tướng chính phủ, phản ánh tố cáo của ông chưa được giải quyết và đề nghị thông báo cho ông biết kết quả giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng CSVN đã yêu cầu Bộ Công An “khẩn trương xác minh, giải quyết dứt điểm” nội dung tố cáo của ông Dật và báo kết quả trước ngày 15 Tháng Năm tới. (Tr.N)

Ông Hoàng Đức Bình bị y án 14 năm tù

MỚI CẬP NHẬT