Thursday, April 18, 2024

Hà Nội: Khỉ hoang quậy phá cư dân, chính quyền bất lực

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dùng mọi cách bắt một con khỉ hoang quậy phá nhà dân không được, ủy ban phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, phải nhờ đến nhiều cán bộ ở vườn thú Hà Nội, “vui chơi, nói chuyện với khỉ” nhưng vẫn chưa bắt được. Giờ phải nhờ đến các bà “dụ khỉ.”

Liên quan đến việc xuất hiện khỉ hoang ở khu vực tổ dân phố 5, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, thường xuyên leo lên nóc nhà vào khu dân cư kiếm ăn và quậy phá gây thiệt hại về tài sản, chiều 20 Tháng Ba, nói với báo Đời Sống và Pháp lý, ông Mai Anh Tuấn, chủ tịch phường Phúc Tân cho biết, sau cả tháng phối hợp với cán bộ Vườn Thú Hà Nội, cán bộ Chi Cục Kiểm Lâm để vây bắt con khỉ hoang nhưng cho tới nay vẫn chưa bắt được.

“Con khỉ có thể được con người nuôi dưỡng nên rất tinh ranh. Hai cán bộ vườn thú tới vui đùa, nói chuyện cùng khỉ nhưng chưa thể bắt được. Chúng tôi đang nhờ một số phụ nữ trong khu vực vui chơi thân thiết với khỉ để có thể bắt khỉ dễ dàng hơn,” ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, các giới chức đã dùng mọi cách, kể cả việc thực hiện thổi thuốc mê, nhưng mỗi lần giơ ống thổi lên là con khỉ lại leo lên mái nhà chạy thoát.

Trước đó, hồi giữa Tháng Hai, 2018, một con khỉ hoang khoảng 5 kg, liên tục “đại náo” nhiều gia đình người dân ở phường Phúc Tân, khiến cuộc sống nhiều gia đình đảo lộn. Con khỉ leo lên nóc nhà vào khu dân cư kiếm ăn và quậy phá gây thiệt hại về tài sản, làm cho nhiều người lo lắng.

Bà Nguyễn Thu Hà, một người dân ở tổ 5 cho biết: “Con khỉ vào hẳn trong nhà lục lọi đồ, thậm chí còn mở cả các nồi thức ăn ra để ăn, xong đậy lại nắp y như người vậy.”

“Nó lên mái nhà, đập vỡ cả bể cá nhà tôi, còn giật hết quần áo xuống,” ông Đỗ Ngọc Quyến, một người dân bị khỉ hoang “ghé thăm” nói.

Người dân cáo trình lên Phòng Tài Nguyên quận Hoàn Kiếm cùng với đơn vị quản lý động vật hoang dã. Lực lượng chức năng đã xuống tìm đủ phương cách để bắt sống con khỉ nhưng đến nay vẫn “bó tay.” Con khỉ vẫn tiếp tục vào khu dân cư kiếm ăn, quậy phá đồ đạc và hoa màu của nhiều người. (Tr.N)

Nhà toán học 81 tuổi đoạt giải “Nobel Toán Học” 2018

MỚI CẬP NHẬT