Thursday, April 18, 2024

Hà Nội: Nam ca sĩ phê ma túy, giết chết bạn tình

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã bắt giữ một nam ca sĩ để điều tra vụ một nữ sinh “chết bất thường” sau khi sử dụng ma túy cùng chung với ca sĩ này và đám bạn.

Truyền thông Việt Nam loan tin, liên quan đến vụ cô gái 20 tuổi chết trong căn chung cư trên phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, chiều 6 Tháng Ba, công an đã bắt khẩn cấp ông Nguyễn Việt Cường (40 tuổi), nghệ danh Châu Việt Cường, quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, để điều tra tội “Vô ý làm chết người.”

Báo Tuổi Trẻ dẫn tài liệu của cơ quan điều tra cho biết, khoảng 3 giờ 30 ngày 5 Tháng Ba, sau khi đi trình diễn ở khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam về, ông Cường cùng ông Đoàn Quý Nguyên (ca sĩ Nam Khang), quê Thừa Thiên-Huế và hai nữ sinh là chị Trương Mỹ H. (20 tuổi), ở Chương Mỹ, Hà Nội, và chị Đỗ Phượng Anh (23 tuổi), ở Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đến nhà của ông Phạm Đức Thế, phường Cống Vị, quận Ba Đình chơi.

Tại đây, ông Cường đã bỏ ma túy đá (loại ma túy tổng hợp Ketamine) ra cùng những người bạn của mình tổ chức chơi ma túy và quan hệ tình dục tập thể.

Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, ông Cường phê ma túy bị ảo giác, nghĩ chị Trương Mỹ H. bị ma nhập nên nên đã xuống nhà mua tỏi lên để “trừ ma,” rồi dùng tay ghì cổ, nhét tỏi vào miệng chị H. Hai người bạn chơi cùng can ngăn nhưng không được thì bỏ ra ngoài cửa. Sau đó, ông Cường cầm hai điện thoại chạy ra khỏi nhà và xuống tầng 1 kêu gào, nói với ông Thế là đã giết người.

Kết quả giảo nghiệm thi thể xác định, trong miệng chị H. có đến 33 nhánh tỏi to còn nguyên mắc nghẹn ở cổ  gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp dẫn đến chết. Tại hiện trường vẫn còn vương vãi rất nhiều tỏi dưới nền đất và trong các góc nhà.

Công an quận Ba Đình cho biết, đây là kết quả điều tra bước đầu, sau khi khởi tố vụ án, quá trình điều tra sẽ làm rõ hành vi của ông Cường và những người liên quan.

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, trước đó, hồi Tháng Năm, 2012, công an quận Hoàng Mai, đã không khởi tố vụ án hiếp dâm cũng do ông ca sĩ Châu Việt Cường gây ra.

Theo đó, nữ sinh P.C.N, học sinh một lớp 12 tại Hải Phòng, gửi đơn tới công an quận Hoàng Mai tố cáo vào ngày 9 Tháng Hai, 2012, nữ sinh này đến chơi nhà ông Cường tại khu đô thị Đền Lừ, quận Hoàng Mai chơi và đã bị đe dọa và bị hiếp dâm.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, cơ quan công an đã mời chị P.C.N và ông Cường đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, ông Cường khẳng định không có chuyện hiếp dâm mà việc quan hệ tình dục với cô P.C.N là “có sự tự nguyện của nữ sinh này.”

Ông Cường dẫn chứng, hai bên quan hệ tình dục với nhau đến hai lần trong buổi chiều cùng ngày nên không thể là hiếp dâm.

Trong khi cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ sự việc thì chị P.C.N và gia đình đã đến công an quận Hoàng Mai xin rút đơn tố cáo nên ông Cường thoát tội. (Tr.N)

Cả làng ở Đồng Nai sản xuất đông dược từ khoai mì ủ hóa chất

MỚI CẬP NHẬT