Thursday, March 28, 2024

Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Thế Giới: Hà Nội vẫn đàn áp tôn giáo

WASHINGTON, DC (NV) – Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Thế Giới của chính phủ Hoa Kỳ năm nay vẫn đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách “Các nước cần quan tâm đặc biệt” vì chính sách đàn áp tôn giáo.

“…Các sự vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo vẫn tiếp tục, đặc biệt là đối với các cộng đồng người thiểu số ở các vùng thôn quê và một số tỉnh. Dựa trên Luật Tôn Giáo Tín Ngưỡng được chế độ thông qua hồi năm ngoái và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Giêng, 2018, cũng như tầm mức nghiêm trọng và bản chất của sự đàn áp tôn giáo vẫn diễn ra trong năm 2016, Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Thế Giới lại một lần nữa thấy Việt Nam xứng đáng được xếp vào số những nước ‘cần quan tâm đặc biệt’ (CPC)…”

Phúc trình thường niên của Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Thế Giới của chính phủ Hoa Kỳ, thường được biết dưới tên tắt là USCIRF, công bố ngày 26 Tháng Tư vừa qua viết như vậy. Ủy Hội là một tổ chức độc lập có các thành viên một nửa do chính phủ chỉ định, một nửa do Quốc Hội chỉ định.

Bản phúc trình nói trên viết rằng trong khi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã thông qua Đạo Luật Tự Do Tôn Giáo Tín Ngưỡng ngày 18 Tháng Mười Một, 2016, nhưng họ vẫn không hoàn toàn tuân thủ theo các chuẩn mực quốc tế về tôn trọng quyền tự do tôn giáo của người dân.

Mới ngày 26 Tháng Tư vừa qua, nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An yêu cầu các chức sắc tôn giáo ở giáo phận Vinh không cho Linh Mục Nguyễn Duy Tân cử hành các lễ nghi tôn giáo tại xứ Phú Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nơi Linh Mục Đặng Hữu Nam làm quản xứ.

Linh Mục Nguyễn Duy Tân là chánh xứ Thọ Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, từng có những phát biểu cổ võ dân chủ, nhân quyền. Ông bị vu cho là “có những lời lẽ xuyên tạc, vu cáo đường lối, chính sách của đảng Cộng Sản Việt Nam, cổ vũ các hoạt động tuần hành, biểu tình, gây phức tạp về an ninh trật tự trong thời gian qua.”

Phát biểu về văn thư đòi cấm Linh Mục Nguyễn Duy Tân, Linh Mục Đặng Hữu Nam cho sự đòi hỏi đó là “hài hước” vì “việc sinh hoạt của giáo hội là việc riêng, xã hội không thể can thiệp vào việc riêng của giáo hội.”

Cho tới nay, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy vẫn luôn luôn bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam ngăn cấm các hoạt động tôn giáo. Nhiều vụ hành hung, bắt giữ và bỏ tù đã xảy ra. Một số tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đã tự thiêu, quyết tâm bảo vệ đạo pháp nhưng chế độ Hà Nội vẫn không lùi bước.

Tuy ngang nhiên đàn áp tôn giáo, nhưng chế độ Hà Nội vẫn tuyên truyền tôn trọng quyền tự do tôn giáo của người dân.

Năm 2015, khi chế độ Hà Nội đưa bản dự thảo Luật Tự Do Tôn Giáo Tín Ngưỡng ra “lấy ý kiến nhân dân,” họ chỉ cho chức sắc các tôn giáo “góp ý” có 13 ngày ngắn ngủi. Riêng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam thẳng thắn phê phán rằng dự luật đó “chỉ quan tâm đến quyền lợi của chính quyền, đi ngược lại Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và xu thế tự do dân chủ, nên cần phải được viết lại.”

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nêu ra 14 thiếu sót của dự luật và đưa ba đề nghị nhưng dự luật không được viết lại theo các đề nghị chính đáng của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. (TN)

MỚI CẬP NHẬT