Thursday, April 18, 2024

Hà Tĩnh hứa ‘kiểm tra’ việc đặt biển chỉ dẫn xe cộ… lao xuống vực!

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Điều duy nhất mà phó ban An Toàn Giao Thông tỉnh Hà Tĩnh, thực hiện sau khi xem video clip ghi lại cảnh nếu đi theo biển hướng dẫn giao thông thì sẽ… lao xuống vực là… hứa xem xét.

Xe của phóng viên tờ Lao Động đã suýt rơi xuống vực khi điều khiển xe đi theo một tấm bảng chỉ dẫn giao thông.

Tường thuật sau đó của người suýt là nạn nhân cho biết, trước một khúc quanh trên tỉnh lộ 17, theo hướng từ Bắc vào Nam, tại đoạn chạy ngang xã Nam Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, có một tấm bảng chỉ dẫn, nếu muốn đến huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, thì đi thẳng. Phóng viên tờ Lao Động lái xe đi thẳng theo chỉ dẫn song chỉ chạy được vài trăm thước thì hết đường, trước mũi xe là một cái vực, dưới đáy vực là một dòng suối lớn.

Người suýt là nạn nhân thử kiểm tra chiều ngược lại và phát hiện trước khúc quanh theo hướng từ Nam ra Bắc cũng có một tấm biển chỉ dẫn xe cộ rẽ phải nếu muốn đến huyện Hương Khê mà thực chất là rẽ vào đường cụt vừa kể. Đáng lưu ý là mặt đường cụt được kẻ vẽ, chia lane rất cẩn thận. Mặt đường sát miệng vực sơn một mũi tên hướng dẫn… đi thẳng.

Bà Đặng Thị Hiền, 58 tuổi, có nhà ngay tại khúc quanh, nói với phóng viên rằng, cả hai tấm biển chỉ dẫn người lái xe vào chỗ chết đã được dựng lên từ năm 2015, sau khi tỉnh lộ 17 được cải tạo, mở rộng. Rất nhiều xe đã rẽ vào đường cụt rồi tài xế phải đạp thắng gấp. Sau đó vừa cho xe quay đầu, vừa chửi thề. Bà Hiền nói thêm rằng hai tấm biển chỉ dẫn đó chẳng khác gì đưa người khác vào chỗ chết nhưng chẳng ai bận tâm.

Tuy là phó ban An Toàn Giao Thông tỉnh Hà Tĩnh nhưng ông Hoàng Minh Việt không biết gì về hai cái bẫy này. Bị chất vấn, ông Việt phân bua loanh quanh rằng, Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh và Ủy Ban Nhân Dân huyện Thạch Hà chia nhau làm chủ đầu tư nhiều con đường trên địa phận huyện này…

Cuối cùng ông thừa nhận, Sở Giao Thông có trách nhiệm quản lý tất cả các con đường. Bởi vì cả hai bảng chỉ dẫn đã kể không chỉ sai mà còn gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông, ông hứa sẽ tổ chức kiểm tra lại để điều chỉnh cho đúng.

Ông không nói gì đến việc truy cứu trách nhiệm những người tạo ra hai cái bẫy mà ít ai tin là vô tình này. Có hàng loạt dấu hiệu cho thấy chỉ dẫn lái xe xuống vực không phải là bất cẩn.

Đó là một trò đùa bất kể hậu quả liên quan đến tính mạng con người. (G.Đ)

Sập nhà vệ sinh “bạc tỷ” ở Sài Gòn, hai người bị thương

MỚI CẬP NHẬT