Tuesday, April 16, 2024

Hai đại tá quân đội dính líu vụ Út ‘Trọc’ bị khởi tố

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong vụ Út “Trọc,” hiện có hai đại tá thuộc Bộ Quốc Phòng CSVN bị bắt giam, khởi tố, là Đại Tá Phùng Danh Thắm, tổng giám đốc Tổng Công Ty Thái Sơn thuộc bộ này, và Đại Tá Bùi Văn Tiệp, cựu sư đoàn trưởng Sư Đoàn 367, Quân Chủng Phòng Không-Không Quân.

Ông Đinh Ngọc Hệ, tức Út “Trọc,” cựu phó tổng giám đốc Tổng Công Ty Thái Sơn, bị bắt tạm giam từ Tháng Mười Hai, 2017, về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 281 Bộ Luật Hình Sự CSVN 1999.

Hôm 28 Tháng Tư, Trang Thông Tin Chính Phủ cho hay, trong lúc điều tra vụ án, ông Hệ còn bị phát hiện “có hành vi mua bằng đại học giả, sử dụng bằng đại học giả để khai trong hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ.” Có thể ông này sẽ bị khởi tố thêm tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341 Bộ Luật Hình Sự CSVN 2015.

Trong vụ này, Đại Tá Bùi Văn Tiệp bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” với vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Hệ, còn Đại Tá Phùng Danh Thắm bị khởi tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 360 Bộ Luật Hình Sự CSVN 2015.

“Trong quá trình điều tra, xử lý vụ án, các cơ quan tố tụng của Bộ Quốc Phòng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, thời gian, kết luận rõ ràng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không có vùng cấm, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, khẳng định trách nhiệm của quân đội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng,” theo trang Thông Tin Chính Phủ.

Đại Tá Bùi Văn Tiệp, cựu sư đoàn trưởng Sư Đoàn 367. (Hình: Quân Đội Nhân Dân)

Truyền thông Việt Nam cáo buộc công ty Thái Sơn “đầu tư dự án BOT cầu Hạc Trì ở tỉnh Phú Thọ nhiều tai tiếng,” “tham gia liên danh đầu tư dự án BOT khôi phục, cải tạo đoạn quốc lộ 20 qua địa phận Lâm Đồng và liên quan nhiều dự án BT, BOT khắp cả nước như: dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 3 và mở rộng, nâng cấp đường Tôn Đản; dự án nâng cấp quốc lộ 1A đoạn Nha Trang-Khánh Hòa, kéo dài; và dự án nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay – Cảng Hàng Không Pleiku…”

Vụ Út “Trọc” rộ lên trên mặt báo từ sau phát ngôn của Bí Thư Thành Ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tại một buổi họp hôm 21 Tháng Mười Hai, 2017: “Ở Đà Nẵng có Vũ ‘Nhôm’ thì ở ngoài Bắc, trong quân đội có Út ‘Trọc,’ cũng thượng tá cả. Quân đội vừa xử lý, bắt Út ‘Trọc.’”

Báo Quân Đội Nhân Dân hồi năm 2011 từng dẫn lời Đại Tá Phùng Danh Thắm: “Ngay cả những khi gặp khó khăn nhất, một doanh nhân chân chính vẫn phải tâm niệm tôn chỉ kinh doanh không đi ngược lại truyền thống văn hóa của dân tộc, không bị lu mờ bởi tính thực dụng, đua chen. Nếu kinh doanh mà thiếu ‘tâm,’ đến một lúc nào đó khách hàng, đối tác cũng sẽ quay lưng. Doanh nghiệp có thể có lợi trước mắt nhưng tự hại mình về lâu dài. Để tình trạng kinh doanh thiếu ‘tâm’ và ‘tín’ cứ ‘xâm lấn’ dần vào các doanh nghiệp thì sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thu hút đầu tư, đến nền tảng văn hóa kinh doanh, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế bền vững của đất nước và lực lượng doanh nhân Việt sẽ thiếu tự tin khi sánh vai cùng doanh nhân các nước.” (T.K.)

Mời độc giả xem chương trình “Quê nhà quê người” với đề tài “Tháng Tư…Ngu”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT