Thursday, April 25, 2024

Hải Dương: Nữ giám đốc bị bắt vì dùng clip nóng’ tống tiền nữ hiệu trưởng

HẢI DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Nữ giám đốc Trung Tâm Khoa Học Giáo Dục và Đào Tạo ở thành phố Hải Dương đã dùng clip “nhạy cảm” tống tiền một nữ hiệu trưởng trường tiểu học.

Ngày 25 Tháng Giêng, Công An tỉnh Hải Dương cho biết đã khởi tố, bắt giam bị can Nguyễn Thị Lan (36 tuổi, trú phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương), giám đốc Trung Tâm Khoa Học Giáo Dục và Đào Tạo Đức Trí, có trụ sở ở phố Lê Hoàn, thành phố Hải Dương, để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản.”

Giám Đốc Nguyễn Thị Lan khi chưa bị khởi tố tội tống tiền. (Hình: D.T/Tuổi Trẻ)

Báo Thanh Niên dẫn điều tra từ công an cho biết vào đầu Tháng Giêng vừa qua, bị can Nguyễn Thị Lan báo với bà ĐTKT., hiệu trưởng trường tiểu học T.M.ở Hải Dương là mình “có nhiều hình ảnh, video clip có nội dung nhạy cảm” của bà T.

Sau đó, Nguyễn Thị Lan yêu cầu bà T. đưa 180 triệu đồng ($7,785) để xóa bỏ, nếu không sẽ tung các hình ảnh, clip “nóng” này lên mạng xã hội, báo chí và cung cấp cho các lãnh đạo thành phố Hải Dương.

Bà T. đồng ý yêu cầu của Lan song trình báo sự việc tới cơ quan công an. Đến ngày 23 Tháng Giêng, khi Lan đang nhận tiền của bà T. ngay tại trường học thì bị công an bắt quả tang.

Liên quan đến việc dùng hình ảnh, clip “nóng” để tống tiền, báo Người Lao Động cho biết cùng ngày Tòa Án Nhân Dân ở Sài Gòn đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Tuấn (30 tuổi) 7 năm tù về hai tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Theo cáo trạng, từ năm 2017, Nguyễn Trọng Tuấn tạo ba trang Zalo mang tên nữ giới để giả làm người môi giới mại dâm và đăng tin tuyển dụng “đào” (gái bán dâm) với mức lương hấp dẫn.

Thấy thông tin, nhiều cô gái đã chủ động kết bạn, nhắn tin ứng tuyển. Lúc này, Tuấn đề nghị các cô gái chuyển tiền phí môi giới, tiền đặt phòng khách sạn và gửi ảnh khỏa thân để Tuấn giới thiệu với khách khi có nhu cầu. Nhiều cô gái đã gửi hình ảnh qua tin nhắn Zalo.

Nhận được hình ảnh, Tuấn liền sử dụng để đe dọa ngược lại người trong hình, yêu cầu những cô gái này chuyển tiền, nếu không sẽ tung hình ảnh lên mạng xã hội.

Bị cáo Nguyễn Trọng Tuấn tại tòa sơ thẩm. (Hình: Di Lâm/Người Lao Động)

Khi có cô gái đồng ý đến khách sạn, Tuấn đóng vai người mua dâm. Trong phòng khách sạn, Tuấn bố trí sẵn máy quay lại cảnh quan hệ tình dục rồi tiếp tục gửi nhiều đoạn clip “nhạy cảm” qua tin nhắn Zalo, buộc các nạn nhân giao tiền kèm theo lời uy hiếp sẽ phát tán clip nhạy cảm. Năm cô gái đã sa bẫy bị Tuấn chiếm đoạt 94 triệu đồng ($4,067).

Ngoài ra, bị can Tuấn còn giả làm nữ hành nghề môi giới mại dâm để yêu cầu 17 nạn nhân khác chuyển gần 102 triệu đồng ($4,414) làm tiền phí môi giới, tiền đặt phòng khách sạn để chiếm đoạt. (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT