Wednesday, April 24, 2024

Sài Gòn làm 52 khu cách ly tập trung, Hải Dương thêm 18 ca COVID-19

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Gần 70 bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Dã Chiến số 1 Hải Dương, bị tổn thương phổi với các nốt mờ ở rìa và đáy hai thùy phổi, trong đó hai ca chuyển nặng. Sài Gòn sẽ triển khai 52 khu cách ly tập trung tổng cộng 4,500 giường; khu cách ly 10,000 chỗ tại Đại Học Quốc Gia.

Tính đến chiều tối 18 Tháng Hai (Mùng Bảy Tết), Bộ Y Tế CSVN đã ghi nhận thêm 18 ca mới lây nhiễm cộng đồng ở Hải Dương, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 ở Việt Nam lên 2,347 người.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm của hành khách tại bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, Sài Gòn. (Hình: Quang Định/Tuổi Trẻ)

Như vậy, từ hôm 28 Tháng Giêng đến 18 Tháng Hai, Bộ Y Tế đã ghi nhận 755 ca nhiễm cộng đồng ở 13 tỉnh thành gồm Hải Dương (575), Quảng Ninh (60), Sài Gòn (36), Hà Nội (36), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Điện Biên (3), Hòa Bình (2), Hưng Yên (2), Bắc Giang (2), Hà Giang và Hải Phòng mỗi nơi một ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly hơn 145,000. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện hơn 500; cách ly tập trung hơn 15,000, còn lại ở nhà hoặc nơi lưu trú.

Theo báo Tuổi Trẻ, tính đến nay là ngày thứ 23 kể từ khi Hải Dương ghi nhận ca COVID-19, và là ngày thứ ba thực hiện giãn cách xã hội. Trước tình trạng dịch bệnh “diễn biến phức tạp,” ông Nguyễn Trường Sơn, thứ trưởng Bộ Y Tế, đã đề nghị tăng thời gian giãn cách xã hội thành phố Chí Linh thêm một tuần, nâng tổng số lên 21 ngày.

Để ngăn dịch bệnh lây lan, các bến xe, nhà ga ở Sài Gòn, Hà Nội “giám sát chặt những người quay trở lại thành phố từ nhiều tỉnh thành phía Bắc.”

Cụ thể, Hà Nội ra lệnh “xét nghiệm toàn bộ người về từ Hải Dương.” Theo đó, tất cả người dân từ Hải Dương về thành phố từ ngày 2 đến 16 Tháng Hai “sẽ khai báo y tế, được ngành y tế Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và giám sát sức khỏe tại nhà.”

Trong khi đó, báo VNExpress dẫn phúc trình của Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch COVID-19 ở Sài Gòn cho biết thành phố yêu cầu cách ly tập trung và xét nghiệm cá nhân, người nhà tất cả trường hợp tới từ tỉnh Hải Dương từ ngày 3 Tháng Hai đến nay. Ngoài ra, người dân cư trú ở một số nơi tại các tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên, Bình Dương… cũng phải thực hiện cách ly tập trung.

Bên cạnh đó, Sài Gòn sẽ triển khai 52 khu cách ly tập trung tổng cộng 4,500 giường; khu cách ly 10,000 chỗ tại Đại Học Quốc Gia và nhiều trường cũng sẵn sàng.

Theo Sở Y Tế Thành Phố, trong 52 khu này có hai khu cấp thành phố là bệnh viện quận 7 và bệnh viện Cần Giờ cũ có 366 giường. Hai khu cách ly do quân đội quản lý ở Trường Quân Sự Thành Phố ở huyện Củ Chi, và ở Trung Đoàn 10 thuộc Bộ Tư Lệnh Thành Phố tại huyện Nhà Bè với 379 giường; 24 khu cách ly ở 24 quận, huyện tổng cộng 1,122 giường.

Một chốt kiểm soát dịch ở tỉnh Hải Dương. (Hình: Hà Bi/VNExpress)

Còn lại là 24 khách sạn đã được Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố đồng ý cho làm nơi cách ly tập trung có thu phí, chủ yếu ở các quận, huyện như quận 1, quận 7, Tân Bình, Cần Giờ… tổng cộng 2,219 giường. Ngoài ra, có bốn khách sạn làm nơi cách ly các thành viên của phi hành đoàn, gồm Park Royal Saigon, Eastin Grand, Đông Đô, Hoa Đệ Nhất tổng công suất 414 giường.

“Thành phố cũng dự trữ đầy đủ các sinh phẩm, test kit xét nghiệm, khi cần thiết có thể huy động từ 25,000 đến 30,000 mẫu đơn, thiết lập các đội lấy mẫu, nâng khả năng lấy mẫu gộp lên 200,000 mẫu mỗi ngày. Hiện, thành phố lên phương án bảo đảm khả năng điều trị trong trường hợp có từ 50 đến 100 người bệnh, dự trù tình huống có thể tăng gấp đôi,” ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch Sài Gòn, cho biết. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT