Friday, March 29, 2024

Hai tướng công an CSVN bảo kê cờ bạc tẩu tán hết tiền bạc

PHÚ THỌ, Việt Nam (NV) – Hai tướng công an CSVN bảo kê đường dây đánh bạc trên mạng đã tẩu tán hết tiền bạc và những thứ giá trị cao nên chối không ăn hối lộ, theo bản cáo trạng đọc trong phiên xử.

Hôm Thứ Hai, 12 Tháng Mười Một, 2018, tòa án tại tỉnh Phú Thọ bắt đầu xử đường dây cờ bạc qua mạng có chi nhánh tại nhiều tỉnh thị trên cả nước với gần 100 bị cáo. Vụ án khiến dư luận đặc biệt chú ý suốt năm qua khi cái đinh của vụ án không chỉ là hai ông trùm Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương, mà là hai ông tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, được xác định là những kẻ “bảo kê.”

Phiên tòa bắt đầu xử với phần đọc cáo trạng kéo dài gần hết hai ngày dù đã được bỏ bớt một phần, trong đó nói đường dây cờ bạc này đã “thu lợi bất chính” lên gần 10,000 tỷ đồng (gần $430 triệu).

Theo bản cáo trạng được thuật lại tóm tắt vài nét trên báo Zing, ông trùm Nguyễn Văn Dương (con rể của cựu ủy viên Bộ Chính Trị, bí thư Thành Ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị) khai, trong thời gian hoạt động trước khi bị phá vỡ của đường dây đánh bạc qua mạng, đã hối lộ cho ông Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng (hơn $943,775), ông Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng (hơn $1.1 triệu), một chiếc đồng hồ giá trị $7,000 và $1.75 triệu.

Tuy nhiên, cả hai tướng Vĩnh và Hóa đều phủ nhận, theo cáo trạng. Tuy phủ nhận nhưng trước khi phiên xử diễn ra, vợ ông Nguyễn Thanh Hóa đã “tự động giao nộp cho cơ quan chức năng 700 triệu đồng (hơn $30,029) để khắc phục hậu quả mà ông Hóa đã gây ra.”

Bản cáo trạng kể lại rằng khi khám xét nhà và bắt ông Nguyễn Thanh Hóa, cơ quan chức năng đã “thu được ba chiếc USB, bốn điện thoại di động và tập tài liệu 58 trang với nội dung báo cáo hoạt động giải trình của Nguyễn Thanh Hóa với Thanh Tra Tổng Cục Cảnh Sát.” Không thấy nói gì đến tiền bạc, trương mục ngân hàng hay bất động sản.

Còn với ông Vĩnh thì “cơ quan chức năng thu được một thùng bìa cát-tông chứa tài liệu và sáu chiếc USB. Số tài liệu và sáu USB này đã được bàn giao cho Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An theo quy định,” tức cũng không nói gì về tiền bạc, tài sản quý giá hay bất động sản gì của ông ta. Chiếc đồng hồ Rolex thì ông Vĩnh nói đã trả tiền cho Dương, ngược với lời khai của Dương.

Tướng công an Nguyễn Thanh Hóa ra tòa trong vụ bảo kê đường dây đánh bạc trên mạng. (Hình: Zing)

Với những gì do Nguyễn Văn Dương khai đã hối lộ những số tiền lớn mà cơ quan điều tra chỉ thu được một ít tài liệu giấy tờ, khó lòng những số tiền đó có thể thu hồi nếu không có những cuộc điều tra tiếp tục truy tìm.

Ngay trước phiên xử, người ta đã thấy có những dấu hiệu có thể giúp hai tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa nhẹ tội khi các ông có “nhiều tình tiết giảm nhẹ” và không có chứng cớ cụ thể của đấu vết tiền bạc ăn hối lộ ngoài lời khai của Nguyễn Văn Dương. Các ông tướng bảo kê cờ bạc rất có thể chỉ bị “giơ cao đánh khẽ.”

Đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club trên mạng hoạt động từ giữa Tháng Tư, 2015, đến Tháng Tám, 2017, thì bị Cơ Quan An Ninh Điều Tra Công An tỉnh Phú Thọ triệt phá không phải tình cờ hay có công điều tra khám phá mà từ lời tố cáo của một con bạc đã bị lừa mất tiền

Từ cơ sở đầu não ngay tại Hà Nội lại là cơ sở của Bộ Công An do hai ông tướng Vĩnh và Hóa toa rập với nhau cho sử dụng làm bình phong kinh doanh “kỹ thuật cao” nhưng thực chất là điều hành hệ thống đánh bài Rikvip/Tip.club.

Ông Hóa trong tư cách cục trưởng Cục Phòng Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao với cái dù của ông Vĩnh khi còn là tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát, sếp trực tiếp của ông Hóa, “che giấu, ngăn cản có hiệu quả đối với cơ quan cấp dưới hoặc các cơ quan khác xác minh khi phát hiện dấu hiệu vi phạm của Dương và đồng phạm.”

Chưa hết, bản cáo trạng nói, “khi lãnh đạo Bộ Công An phát hiện, yêu cầu báo cáo việc Công Ty CNC vận hành hai game bài Rikvip.com và 23zdo.com đánh bạc trá hình, bị cáo Vĩnh đã không chấp hành ý kiến chỉ đạo, sau đó còn chỉ đạo cấp dưới báo cáo không đúng sự thật. Cả hai bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa cùng bị truy tố về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Ngày 11 Tháng Ba, 2018, ông Hóa bị khởi tố, bắt tạm giam. Đến ngày 5 Tháng Tư thì ông Vĩnh bị bắt. Cả hai cùng bị truy tố về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, không thấy nói gì về tội ăn hối lộ bảo kê cờ bạc.

Khi đường dây cờ bạc nói trên bị triệt phá, tin tức cho hay có đến 14 triệu lượt người tại Việt Nam tham gia cờ bạc qua các game bài của hai ông trùm Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam. Tài liệu và tiền mặt họ cất giấu trong nhà kho, không kể những số tiền lớn gửi ở nước ngoài và đầu tư bất động sản, đầu tư xây dựng, phải dùng nhiều xe tải mới chở hết.

Hiện mới chỉ thấy bắt đầu nghe lời khai của các nhân vật không quan trọng và những ngày sắp tới người ta mới được nghe lời khai của hai ông tướng công an – hai ông trùm trong vụ án cờ bạc trên mạng lớn nhất từ trước đến nay. (TN)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT