Friday, April 19, 2024

Hàng chục nhà dân vỡ toác, sụp đổ vì ‘cát tặc’

ĐỒNG NAI (NV) – Do nạn “cát tặc” khai thác liên tục trong thời gian dài đã khiến nhiều vị trí nằm cách bờ sông Đồng Nai khoảng 20 mét bị sạt lở, làm hàng chục ngôi nhà của người dân huyện Vĩnh Cửu bị sụt lún, vỡ toác.

Nói với phóng viên Dân Trí ngày 8 tháng 7, ông Lê Văn Hoàng, chủ tịch xã Tân An, cho hay, khoảng nửa tháng nay, hàng chục gia đình tại ấp 1 của xã đứng ngồi không yên vì tình trạng sạt lở đất đang diễn ra nghiêm trọng, gây thiệt lớn về nhà cửa và đảo lộn sinh hoạt của nhiều gia đình.

Theo ông Hoàng, qua thống kê sơ bộ của các cơ quan chức năng huyện Vĩnh Cửu cho biết, sạt lở đã làm 8 ngôi nhà dân, khu đất Miễu Bà và Nhà văn hóa ấp 1, xã Tân An bị thiệt hại nghiêm trọng hoặc sập đổ hoàn toàn. Đồng thời khoảng 20 nhà khác trong ấp này cũng đang sống trong khu vực ảnh hưởng của sạt lở, sụt lún với nguy cơ sập nhà, đổ xuống bờ sông.

Trong vụ sạt lở đất mới nhất vào đêm 26 tháng 6, tường và nền của nhiều nhà dân đã bị xé nứt vỡ. Người dân đã chủ động chuyển ra khu vực phía ngoài của ngôi nhà, cách xa bờ sông, nơi ít bị ảnh hưởng hơn để sinh hoạt nên chưa xảy ra thương tích về người.

Bà Lâm Thị Ngọc Dung, một trong những hộ thiệt hại nặng nhất trong vụ sạt lở đất cho biết, tình trạng sạt lở đất tại đây đã xảy ra từ nhiều năm qua, song đây là lần nặng nhất. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nạn “cát tặc” diễn ra từ nhiều năm trước đó.

“Hai vợ chồng tôi người làm thuê, người làm công nhân, tích lũy nhiều năm mới xây dựng được căn nhà hơn 200 triệu đồng. Vậy mà vụ sụt lún đêm 26 tháng 6 đã bị sập hoàn toàn. May mà vợ chồng, con cái chuyển lên gian nhà cũ ở phía trên kịp thời nên không bị thương tích gì,” bà Dung nói. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT