Thursday, March 28, 2024

Hàng trăm công nhân ở Bình Dương bị ngộ độc thực phẩm

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Sau khi ăn bữa ăn trưa, hàng trăm công nhân của một công ty giày da ở phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, bắt đầu nôn ói, đau đầu, chóng mặt, ngất xỉu được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nghi do ngộ độc.

Theo báo SGGP, trưa 6 Tháng Hai, khoảng trên 1,000 công nhân của Công Ty Giày Hân Xương Việt Nam, ở phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, ăn trưa ở nhà ăn công ty với các món ăn cơm, thịt kho trứng, khổ qua xào… Tuy nhiên, khoảng một giờ sau đó, một số công nhân bắt đầu bị nôn ói, đau đầu, chóng mặt, ngất xỉu nên đã được đưa đến bộ phận y tế của công ty để kiểm tra.

Tại Phòng Khám Đa Khoa Medic cơ sở 2 Bình Dương, do công nhân nhập viện quá đông, các bác sĩ phải trải nệm, chiếu để công nhân nằm dưới đất ngay sảnh bệnh viện để cấp cứu.

Bác Sĩ Trần Hữu Nhơn, giám đốc Medic cơ sở 2, cho biết: “Qua theo dõi thì số lượng công nhân bị nôn ói không nhiều, nhưng công nhân bị đau bụng rất đông, do đó có thể nghi ngờ món thịt kho mà công nhân đã ăn bị ôi thiu, nhiễm khuẩn.”

Khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, số lượng công nhân bị ngộ độc và ngất xỉu tăng lên hàng trăm người nên buộc công ty này phải tổ chức đưa người đến Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương để cấp cứu, điều trị.

Đến tối cùng ngày, bệnh viện vẫn tiếp tục chăm sóc, kiểm tra sức khỏe của hàng trăm công nhân. Một số ca có chuyển biến bệnh nặng và phụ nữ có thai được lưu lại bệnh viện để theo dõi.

Việc công nhân bị ngộ độc thực phẩm tập thể ở Bình Dương diễn ra liên tục trong thời gian qua. Trước đó, chiều 19 Tháng Mười, 2017, hàng trăm công nhân của công ty chuyên sản xuất đồ gỗ xuất khẩu, ở xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, bất ngờ nôn ói, đau đầu, ngất xỉu đồng loạt phải nhập viện cấp cứu sau bữa ăn chiều cũng do bị ngộ độc thực phẩm. (Tr.N)

Phi trường Tân Sơn Nhất đông nghẹt người gần Tết

MỚI CẬP NHẬT