Friday, April 19, 2024

Hàng trăm ngàn người ùn ùn rời Sài Gòn về quê ăn Tết

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hàng trăm ngàn người tiếp tục đổ về các bến xe, nhà ga xe lửa và phi trường Tân Sơn Nhất để lên đường về quê ăn Tết, khiến các nơi này đông nghẹt người.

Theo báo Người Lao Động, tại Bến Xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, hành khách ùn ùn tới bến xe để về quê ăn Tết khiến hàng loạt con đường như Đinh Bộ Lĩnh, Quốc lộ 13, Xô Viết Nghệ Tĩnh… bị kẹt xe nghiêm trọng.

Các hàng ghế chờ tại bến xe lúc này đều kín người ngồi. Nhiều người sợ kẹt xe nên đi ra bến xe sớm cả tiếng đồng hồ.

Đại diện Bến Xe miền Đông cho biết, trong ngày 12 và 13 Tháng Hai (tức 27 và 28 Tết), mỗi ngày lượng khách về quê ăn Tết qua bến xe này đạt trên 50,000 khách với hơn 1,800 xe đưa khách về các tỉnh.

Tương tự, tại Bến Xe Miền Tây, quận Bình Tân, lượng khách về quê ăn Tết tập trung chủ yếu tại khu vực của các nhà xe tự bán vé, với các tuyến về Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng…

Phòng chờ phi trường Tân Sơn Nhất đông nghịt trẻ nhỏ, người già ngồi la liệt dưới nền đất. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Theo lãnh đạo bến xe này cho biết, dự báo trong ngày 28 và 29 Tết, hành khách về quê ăn Tết tới Bến Xe Miền Tây sẽ tăng đột biến, với khoảng 64,000 lượt khách.

Tại Ga Sài Gòn, do xe lửa chở hàng hóa trật bánh ở khu gian Hố Nai-Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, vào rạng sáng 12 Tháng Hai (27 Tết), dẫn đến việc nhiều chuyến xe bị trễ giờ, khiến hàng ngàn hành khách về quê ăn Tết bằng xe lửa phải vạ vật tại nhà ga vào sáng cùng ngày.

Các chuyến xe theo hướng Bắc-Nam cũng bị trễ giờ quay đầu về Ga Sài Gòn. Trong khi đó, theo đại diện chi nhánh Vận Tải Đường Sắt Sài Gòn, cho biết dịp Tết Mậu Tuất, Ga Sài Gòn mỗi ngày có 21 chuyến, với khoảng 16,000 khách về các tỉnh, thành miền Trung, miền Bắc.

Rơi vào cảnh như các bến xe, tối 12 Tháng Hai, nhiều chuyến bay của hãng hàng không VietJet bị chậm giờ bay, khiến hàng ngàn hành khách trong phòng chờ ga nội địa ở phi trường Tân Sơn Nhất mệt mỏi chờ đợi do chuyến bay bị hoãn, mà không được báo trước.

Phòng chờ dường như không còn chỗ từ 17 đến 20 giờ, bởi hàng ngàn hành khách đã qua cửa kiểm soát an ninh, nhưng chưa thể lên máy bay. Họ ngồi, nằm dưới nền đất vì quá mệt mỏi, trong khi hãng máy bay lại thường xuyên phát loa thông tin về các chuyến bay bị trễ với cùng lý do “chậm giờ bay vì máy bay về trễ.”

Vệc máy bay liên tục chậm giờ đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ và người già. Giờ khởi hành thường xuyên trễ khiến nhiều gia đình đã phải mua thêm đồ ăn để tiếp sức chờ lên chuyến bay về quê ăn Tết. (Tr.N)

Người Việt đầu tư định cư ở Mỹ tăng gấp rưỡi năm 2017

MỚI CẬP NHẬT