Thursday, March 28, 2024

Hàng trăm nhà dân ở Bình Định bị nứt, ông chủ BOT ‘ngó lơ’

BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Hơn 200 nhà dân ở huyện Hoài Nhơn bất bình phản ánh việc thi công dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 vào năm 2015 làm nứt nhà nhưng chủ đầu tư dự án không bồi thường.

Theo báo Thanh Niên, những người dân sống dọc quốc lộ 1 ở các xã Hoài Đức, Hoài Tân, Hoài Thanh Tây, thuộc huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, cho biết năm 2015, đơn vị thi công quốc lộ 1 huy động xe lu, xe đầm… hoạt động với cường độ mạnh và kéo dài trong nhiều ngày khiến nhà dân bị nứt.

Tuy nhiên, khi các gia đình này yêu cầu đền bù hoặc có kế hoạch sửa chữa những chỗ hư hỏng thì không được giải quyết.

“Năm 2016, chúng tôi làm đơn yêu cầu bồi thường nhưng chủ đầu tư dự án là Công Ty Cổ Phần BOT Bắc Bình Định nói đã hết hạn nộp đơn. Chúng tôi rất tức giận và lo lắng khi sống trong căn nhà nứt nhưng chẳng biết kêu ai,” ông Trần Đình Quát, ở thôn An Dưỡng 1, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, nói.

Trong khi đó, đại diện Công Ty BOT Bắc Bình Định cho rằng, căn cứ theo hợp đồng bảo hiểm và biên bản làm việc với ủy ban các xã, đơn vị này đã “thông báo yêu cầu các hộ dân có nhà bị nứt nộp đơn đề nghị bồi thường trước ngày 8 Tháng Mười Một, 2015 (thời điểm kết thúc việc thi công nền móng mặt quốc lộ 1). Nếu quá thời hạn trên mà những hộ dân có nhà bị nứt không nộp đơn thì không có cơ sở để thực hiện.”

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Đẹp, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Hoài Nhơn, cho rằng việc Công Ty Cổ Phần BOT Bắc Bình Định có văn bản từ chối bồi thường là chưa thỏa đáng. Lãnh đạo huyện đã đề nghị Sở Giao Thông Vận Tải, ủy ban tỉnh Bình Định có ý kiến để công ty này phối hợp với đơn vị kiểm định tiến hành kiểm tra nguyên nhân nứt nhà và giải quyết cho các trường hợp bị thiệt hại do thi công quốc lộ.

Quốc lộ 1 hư hỏng rất nhiều chỗ, các trạm BOT vẫn hoạt động bình thường khiến người dân bực tức. (Hình: Dân Việt)

Ông cũng cho hay, dự án mở rộng quốc lộ 1 qua huyện Hoài Nhơn đã hoàn thành từ Tháng Mười, 2015, nhưng đến nay các đoạn đấu nối thoát nước với mương thủy lợi gây ứ đọng, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến việc sản xuất của người dân. Chưa hết, tuy mới làm nhưng nhiều nắp cống bị hư không được sửa chữa, mặt đường thường xuyên bị bong tróc, chắp vá gây tai nạn giao thông liên tục…

“Sau ngày 8 Tháng Mười Một, 2015, chính quyền huyện Hoài Nhơn nhận được 204 đơn khiếu nại của các hộ dân yêu cầu bồi thường. Ủy ban huyện đề nghị công ty BOT Bắc Bình Định phối hợp kiểm tra nhưng đơn vị này từ chối với lý do hết thời hạn hợp đồng với bên bảo hiểm và quá thời hạn quy định như thông báo của công ty. Như vậy là chưa thỏa đáng,” ông nói.

“Ngày 15 Tháng Giêng, huyện Hoài Nhơn cũng đã có văn bản kiến nghị ủy ban tỉnh yêu cầu công ty BOT Bắc Bình Định giải quyết dứt điểm tình trạng hư hỏng mặt đường và các tồn tại còn lại của dự án trước ngày 30 Tháng Giêng,” ông nhấn mạnh.

Nói với báo Dân Việt, ông Đẹp cho rằng đây là giao dịch dân sự, việc thi công dẫn đến nứt nhà dân nhưng không bồi thường thì người dân cần khởi kiện ra tòa để đảm bảo quyền lợi nếu có. “Chúng tôi đã làm việc với tòa án hỗ trợ người dân khi có nhu cầu,” ông nói. (Tr.N) 

Mời độc giả xem chương trình giáo dục tâm lý “Những phản ứng và biểu hiện bất thường từ con cái”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT