Thursday, March 28, 2024

Hàng Việt Nam bị Mỹ kiện nhiều nhất

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam bị nhiều nước trên thế giới, nhất là Hoa Kỳ, kiện và áp thuế quan cao vì bị cáo buộc bán phá giá hoặc hàng được trợ cấp đặc biệt của nhà nước.

Theo các con số của Bộ Công Thương CSVN, cho đến giữa Tháng Mười, 2018 vừa qua, “có 141 vụ việc phòng vệ thương mại được khởi xướng điều tra bởi 18 quốc gia và vùng lãnh thổ đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Trong số đó, Mỹ hiện là nước khởi xướng điều tra nhiều nhất đối với các sản phẩm của Việt Nam lên tới 27 vụ, chiếm khoảng 20%.”

Sắt thép bị kiện nhiều nhất rồi đến hàng dệt may vì bị cho là hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt Nam để bán sang Mỹ nhằm tránh bị đánh thuế quan nặng. Hệ quả, cả những loại hàng của Việt Nam không có nguồn gốc Trung Quốc “đội lốt” cũng bị vạ lây.

Chỉ kể từ ngày 16 Tháng Bảy đến 8 Tháng Tám, 2018, sắt thép của Việt nam bị 10 vụ kiện và áp thuế “phòng vệ thương mại” tại 9 thị trường xuất khẩu trong số 37 vụ kiện chống bán phá giá và trợ giá thép từ đầu Tháng Giêng đến Tháng Chín, 2018. Vào dịp này, Bộ Công Thương Hà Nội nói “Việt Nam đang là đối tượng của tổng cộng 107 vụ điều tra phòng vệ thương mại ở các thị trường khác nhau. Trong đó có 78 vụ điều tra chống bán phá giá, 12 vụ chống trợ cấp và 17 vụ điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá,” tờ Pháp Luật tường thuật.

Theo tờ Tiền Phong, sắt, thép, chiếm gần một nửa các loại hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam bị kiện và áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại. Ngoài ra, trong tổng số các vụ kiện chống trợ cấp và chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá đã bị các nước nhập khẩu khởi xướng, mặt hàng sắt, thép cũng chiếm tới gần 3/4 số vụ.

Từ trước đến nay, 18 nước và vùng lãnh thổ kiện Việt Nam lên đến 141 vụ, ngày càng tăng lên nhanh.

Theo tờ Pháp Luật ở Sài Gòn “Đáng lo ngại là các mặt hàng chịu biện pháp phòng vệ thương mại của thị trường Mỹ ngày càng mở rộng từ dệt may, da giày, các sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo đến thủy sản, nông sản… Trong đó riêng tôm, cá tra Việt gần như năm nào cũng bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá rất nặng.”

Hiện nay có mặt hàng thép Việt bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá lên tới gần 200% và thuế chống trợ cấp hơn 256%. “Mỹ đánh thuế cao với thép Việt Nam vì cho rằng các sản phẩm thép của Việt Nam được nhập khẩu từ Trung Quốc, lẩn tránh thuế để sau đó xuất khẩu sang Mỹ. Có thể nói thép Việt Nam đang bị oan, bị vạ lây từ thép Trung Quốc,” tờ Pháp Luật dẫn lời đại diện một công ty thép phân trần.

Những tuần lễ gần đây, người ta thấy tin nhiều công ty Trung Quốc chạy sang Việt Nam mở hãng xưởng để tránh cuộc chiến thương mại Mỹ Trung đang đẩy họ vào thế kẹt. Chính phủ Trung Quốc cũng có kế hoạch lập các khu sản xuất công nghệ để xuất cảng gần với biên giới Việt Nam mà nhiều nhà phân tích cho rằng muốn đội lốt hàng Việt Nam và mượn đường của Việt Nam để bán sang Mỹ.

Một số tờ báo trong nước báo động số người Trung Quốc mua nhà ở Sài Gòn tăng “đột biến” thời gian gần đây. Những chỉ dấu này báo hiệu các vụ kiện chống bán phá giá, trợ cấp sản xuất, và hàng hóa “đội lốt” từ Việt Nam đi Mỹ khó có thể giảm. (TN)

Video: Phóng sự Việt Nam Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT