Saturday, April 20, 2024

Hiệu trưởng lạm dụng tình dục nhiều nam sinh ở Phú Thọ bị bắt

PHÚ THỌ, Việt Nam (NV) – Công an tỉnh vừa khởi tố, bắt tạm giam vị hiệu trưởng có hành vi lạm dụng tình dục nhiều học sinh nam trong thời gian dài ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Chiều 15 Tháng Mười Hai, 2018, xác nhận với báo Tuổi Trẻ, ông Lưu Đức Tỉnh, phó giám đốc Công An tỉnh Phú Thọ, cho biết Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An huyện Thanh Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Đinh Bằng My, hiệu trưởng Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Trung Học Cơ Sở Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, để điều tra tội “dâm ô với người dưới 16 tuổi” theo Điều 146 Bộ Luật Hình Sự 2015.

Trước đó, báo chí phản ảnh một số học sinh nam tố hiệu trưởng cũ của mình là ông Đinh Bằng My có hành vi lạm dụng tình dục trong thời gian dài. Trong đó, một số nam sinh kể đã nhiều lần được hiệu trưởng gọi lên phòng “nói chuyện.” Sau đó, người này yêu cầu các em thực hiện một số hành vi phục vụ nhu cầu tình dục cá nhân của ông ta.

Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Trung Học Cơ Sở Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn. (Hình: VTC News)

Sau mỗi lần, ông My sẽ cho kẹo và tiền từ 20,000 đến 30,000 đồng (khoảng $1). Do tâm lý ngại ngùng, lo sợ nên không nạn nhân nào dám đứng ra tố cáo.

Ngày 14 Tháng Mười Hai, sau khi tiếp nhận thông tin trên, lãnh đạo huyện Thanh Sơn đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ.

Nói với báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Mạnh, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Thanh Sơn, cho biết đến thời điểm này, các cơ quan hữu trách của huyện vẫn chưa nhận đơn thư tố cáo nào từ các phụ huynh cũng như các em học sinh.

Trước ngày bị bắt, ông My vẫn còn mạnh miệng khẳng định trên Đài Truyền Hình Việt Nam VTV rằng: “Ở trường nội trú, các thầy cô luôn coi học sinh như con em của mình, nên không bao giờ có chuyện đó xảy ra.” (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT