Thursday, April 25, 2024

‘Học lỏm’ ăn chay trên Internet, một bà ở Hà Nội ‘chết đi sống lại’ 6 lần

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một bà ở xã Yên Viên, huyện Gia Lâm lên mạng Internet “học lỏm” cách thức ăn chay trường. Tuy nhiên, sau 45 ngày áp dụng chế độ ăn theo chỉ dẫn đã phải nhập viện cấp cứu do ngừng tim.

Nói với báo VietNamNet ngày 17 Tháng Mười, 2019, Bác Sĩ Phạm Duy Tùng, Khoa Hồi Sức Tích Cực Chống Độc, Bệnh Viện Đức Giang (Hà Nội), xác nhận vừa cứu sống, điều trị thành công cho bệnh nhân Nguyễn Thị B. (58 tuổi, ở xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội), sau nhiều lần bị ngừng tuần hoàn.

Bác Sĩ Tùng cho biết bà B. được xe cấp cứu chuyển vào bệnh viện trong tình trạng “rối loạn nhịp tim nặng.” Sau khi được đưa vào Khoa Hồi Sức 5 phút, bệnh nhân “xuất hiện giảm ý thức, ngừng tuần hoàn” được cấp cứu lần một trong suốt 40 phút thì tỉnh, có nhịp tim trở lại. Tuy nhiên, trên điện tim sau cấp cứu có hình ảnh tổn thương.

Sau khi làm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ nhận thấy bệnh nhân “có tình trạng suy thận cấp, nhiễm khuẩn nặng sau cấp cứu ngừng tuần hoàn.” Dựa vào kết quả chụp X- Quang tim phổi, bệnh nhân được chẩn đoán bị cùng lúc rất nhiều bệnh, gồm viêm phổi, biến chứng suy thận cấp, tiêu cơ vân, suy tim.

Trong lúc cấp cứu, bệnh nhân tiếp tục bị ngừng tuần hoàn năm lần nhưng đều qua khỏi, phải dùng thuốc vận mạch, thở oxy. Tuy nhiên, tình trạng suy thận không cải thiện, phải lọc máu liên tục.

Hiện, sau năm ngày cấp cứu bệnh nhân đã tỉnh, gọi biết, ăn tiêu tốt, nước tiểu về bình thường và 10 ngày nữa có thể xuất viện.

Nói với báo Người Lao Động, gia đình cho biết bà B. có tiền sử tăng huyết áp, phải dùng thuốc điều trị. Trước khi nhập viện, bà B, đã áp dụng chế độ ăn chay trường theo chỉ dẫn của một trường phái trên mạng Internet. Theo đó sau 45 ngày ăn chay, cách đây hai tuần, bà B. xuất hiện tình trạng mệt mỏi, đau ngực trái rồi giảm ý thức nên gia đình vội vàng gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện.

Qua trường hợp này, Bác Sĩ Tùng khuyên mọi người không tự ý “học lỏm” rồi áp dụng các phương pháp ăn chay trên mạng Internet, bởi vì mỗi người có cơ địa, bệnh lý và dinh dưỡng khác nhau.

“Nếu chẳng may ăn chay theo chế độ trên mạng Internet sai sẽ dẫn đến thiếu vi chất gây suy dinh dưỡng, rối loạn điện giải dẫn đến biến chứng nặng nề. Nếu muốn ăn chay, trước tiên người ăn cần đi thăm khám sức khỏe, khai lịch sử bệnh lý để được bác sĩ dinh dưỡng tư vấn chế độ phù hợp,” Bác Sĩ Tùng khuyến cáo. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT