Thursday, March 28, 2024

Bến Tre: Học trò lớp 8 bóp cổ cô giáo giữa lớp học

BẾN TRE, Việt Nam (NV) – Một nam sinh lớp 8 ở huyện Châu Thành đã chửi, bóp cổ, đe dọa cô giáo dạy tiếng Anh ngay tại lớp học chỉ vì bênh bạn nữ khi bị cô giáo yêu cầu bỏ việc riêng nghe giảng bài.

Chiều ngày 7 Tháng Ba, nói với báo Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Huấn, phó giám đốc Sở Giáo Dục Đào Tạo tỉnh Bến Tre, cho biết đã nhận được báo cáo của Phòng Giáo Dục Đào Tạo huyện Châu Thành và “đang chỉ đạo xử lý vụ việc” về việc em N.V.M.T (14 tuổi), học sinh lớp 8, trường Trung Học Cơ Sở Tân Thạch, huyện Châu Thành, nhục mạ, bóp cổ cô giáo Cao Thoại Như ngay trong giờ học.

Theo đó, ngày 2 Tháng Ba, đang trong giờ học môn tiếng Anh của lớp 8/8, một học sinh nữ của lớp đã đem vở dạy môn khác ra viết thì bị cô Như phát hiện và nhiều lần yêu cầu chú tâm vào việc học, song nữ sinh này không nghe lời.

Bực mình, cô Như đến bàn thu giữ quyển vở của nữ học sinh này thì liền bị em N.V.M.T ngồi ở bàn phía sau đứng dậy có lời lẽ thách thức, hạ nhục cô Như. Thấy học sinh này côn đồ hung hăng, cô Như đã đi sang thông báo và mời hai đồng nghiệp đang dạy ở các phòng khác sang chứng kiến.

Mặc dù với sự có mặt của hai giáo viên này cùng với tập thể học sinh của lớp, nhưng em T. vừa chửi thô tục, vừa dùng tay bóp cổ cô Như. Vụ việc chỉ dừng lại khi có nhiều người đến can ngăn thì cô Như mới thoát ra được trước hành động vô lễ của học sinh này.

Tin cho biết, từ khi bóp cổ, chửi cô giáo, em N.V.M.T không đến lớp. Riêng cô Cao Thoại Như đang bị sốc nặng.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Thành Lộc, trưởng Phòng Giáo Dục Đào Tạo huyện Châu Thành, cho biết: “Phòng Giáo Dục đang cùng với cơ quan chức năng tiến hành xác minh, làm rõ thông tin để có hướng giải quyết kịp thời và sẽ thông tin khi có kết luận.”

Trước đó, vụ cô giáo Bùi Thị Tuyết Nhung, trường Tiểu Học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, bị vợ chồng của một luật sư tập sự Đoàn Luật Sư Sài Gòn, có con theo học tại trường bắt quỳ gối “học sinh quỳ thế nào cô phải quỳ y chang vậy” xin lỗi suốt 40 phút vì “dám phạt học sinh quỳ gối trong giờ học.”

Sự việc khiến dậy sóng dư luận với nhiều tranh cãi, khi có người cho rằng hình phạt mà cô Nhung đưa ra “sẽ ảnh hưởng đến tâm lý học sinh. Tuy nhiên, hành động của các phụ huynh cũng phản giáo dục, xúc phạm hình ảnh người thầy…”

Đại diện Hội Phụ Huynh Học Sinh trường Tiểu Học Bình Chánh cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, dư luận học sinh và phụ huynh trong trường rất bất bình. Cô Nhung mới về trường Bình Chánh. Trước khi chuyển về cô là giáo viên dạy giỏi tại trường tiểu học Lương Bình, xã Lương Bình ở cùng huyện. Mặc dù phương pháp dạy của cô Nhung với học sinh có hơi hà khắc nhưng việc một cô giáo phải quỳ là chưa từng thấy trong ngành giáo dục của Việt Nam từ xưa đến nay.” (Tr.N)

Một nữ Việt kiều Mỹ bị đánh ngất xỉu tại chợ đêm Đà Lạt

MỚI CẬP NHẬT