Tuesday, April 23, 2024

Hơn 4,000 công dân Việt đang ở tâm dịch COVID-19 Nam Hàn

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong tổng số gần 50,000 lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nam Hàn, có hơn 4,000 người đang ở tâm dịch COVID-19 thuộc thành phố Daegu và Bắc Gyeongsang, với nguy cơ nhiễm bệnh cao.

Báo Tiền Phong dẫn tin từ Cục Quản Lý Lao Động Ngoài Nước thuộc Bộ Lao Động Thương Binh và  Xã Hội cho biết hiện có hơn 1,000 người đang ở thành phố Daegu và 3,000 người ở tỉnh Bắc Gyeongsang, những nơi có số lượng người nhiễm COVID-19 cao nhất ở Nam Hàn.

Ông Nguyễn Gia Liêm, phó cục trưởng Cục Quản Lý Lao Động Ngoài Nước, cho biết tính đến nay chưa phát hiện trường hợp công dân Việt Nam nào ở Nam Hàn bị nhiễm virus COVID-19.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh “diễn biến phức tạp,” cơ quan này đã yêu cầu Ban Quản Lý Lao Động Việt Nam tại Nam Hàn “theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình lao động tại đây, đặc biệt là lao động tại hai khu vực trên.” Cơ quan này cũng khuyến cáo người Việt “không nên đến các khu vực đang có dịch và có khả năng chịu ảnh hưởng của dịch, tuân thủ các hướng dẫn về phòng tránh dịch bệnh của cơ quan hữu trách Nam Hàn.”

Ban Quản Lý Lao Động Việt Nam tại Nam Hàn cũng đã đề nghị Văn Phòng Chương Trình Cấp Phép Việc Làm Cho Người Nước Ngoài Làm Việc tại Nam Hàn (EPS) và các doanh nghiệp “phái cử theo dõi tình hình dịch bệnh liên quan đến lao động Việt Nam, cung cấp thông tin phòng dịch cho người lao động.”

Riêng Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Bộ Tư Pháp Nam Hàn cũng đã có thông báo chính thức “công dân ngoại quốc đang cư trú trú bất hợp pháp tại Nam Hàn nếu có các biểu hiện liên quan đến dịch COVID-19 khi đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế công cộng sẽ không bị truy cứu về tình trạng cư trú bất hợp pháp và không bị trục xuất.”

Theo báo Thanh Niên, hiện người Việt ở “tâm dịch” Daegu liên tục lên mạng xã hội cập nhật thông tin về dịch bệnh, chuẩn bị lương thực phẩm và hạn chế ra ngoài đường…

“Mấy hôm nay số ca nhiễm bệnh tăng lên khiến chúng tôi mất ăn mất ngủ. Thực phẩm online thì nghẽn mạng không mua được, khẩu trang cũng hết hàng. Ngoài đường vắng tanh vắng ngắt. Thậm chí, nhiều bạn bè tôi còn nhắn tin tính chuyện về Việt Nam. Hôm nay (22 Tháng Hai) tình hình có vẻ đỡ hơn, hàng hóa đã bán trở lại. Hy vọng chính phủ Nam Hàn sẽ có các biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh,” chị Phạm Thị Minh Huệ (quê Hải Phòng) đang làm việc tại Daegu cho biết.

Đường phố Daegu vắng bóng người. (Hình: Đồng Thị Hồng/Thanh Niên)

Còn anh Nguyễn Danh Trường (quê Hà Nội) đang làm việc tại một công ty cơ khí cho biết thêm những ngày qua dịch bệnh bùng phát khiến sinh hoạt cũng bị ảnh hưởng. Các công ty lớn ở Nam Hàm đều trang bị máy đo thân nhiệt yêu cầu mọi người tuyệt đối tuân thủ đeo khẩu trang.

Theo anh Trường, trước đây vào dịp cuối tuần, các lao động Việt Nam hay tranh thủ gặp gỡ, tụ tập ăn uống, giờ thì mọi người đi làm rồi về nhà, hầu như không ra đường. Các phố đi bộ, khu vui chơi đều vắng vẻ.

“Khẩu trang và nước rửa tay bây giờ đều khan hiếm. Người Hàn cũng bắt đầu tích trữ mặt hàng này nên muốn mua phải đi 5-7 cây số và mỗi người chỉ được mua số lượng hạn chế,” anh Trường nói.

Là một trong những thành viên tích cực chia sẻ thông tin trên Facebook về dịch bệnh COVID-19 cho cộng đồng người lao động Việt Nam tại Daegu, chị Đồng Thị Hồng, thông dịch viên đang làm việc tại một bệnh viện, cho hay hiện nay Daegu chưa có lệnh phong tỏa thành phố.

Tính đến 4 giờ chiều ngày 22 Tháng Hai, số bệnh nhân nhiễm dịch COVID-19 ở Nam Hàn đã tăng lên con số 433 người, trong đó số bệnh nhân ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang là 352 người.

Liên quan đến dịch bệnh, cùng ngày báo Zing cho biết ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội, cho rằng trước diễn biến dịch bệnh tại các quốc gia như Singapore, Nhật Bản, Nam Hàn “đang rất phức tạp,” nên yêu cầu giám sát chặt du khách đến từ các nước này, đồng thời cách ly ngay nếu có biểu hiện bệnh lý. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT