Thursday, April 18, 2024

Hơn trăm trẻ ở Phú Thọ ngộ độc thực phẩm tại trường

PHÚ THỌ, Việt Nam (NV) – Sau khi dùng bữa ăn trưa, hơn trăm trẻ tại trường mầm non Hương Lung, huyện Cẩm Khê, bị ngộ độc thực phẩm.

Sáng 17 Tháng Mười Một, ông Vi Văn Miên, giám đốc bệnh viện Đa Khoa Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, xác nhận với truyền thông Việt Nam, khoảng 7 giờ tối 16 Tháng Mười Một, có hơn 100 cháu nhỏ được người thân đưa đến bệnh viện trong tình trạng hoảng loạn. “Có hơn 30 cháu phải truyền dịch và nằm viện theo dõi điều trị,” ông cho biết.

Trước đó, các cháu nhỏ này đã ăn bữa trưa tại trường mầm non Hương Lung, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê. Đến chiều thì nhiều trẻ có dấu hiệu nôn khan. Gia đình lo lắng nên đưa các cháu vào bệnh viện cấp cứu, theo báo Lao Động.

Nói về nguyên nhân sự việc, ông Miên cho rằng do các cháu có cùng một triệu chứng sau khi ăn trưa tại trường mầm non nên rất có thể trẻ bị ngộ độc thực phẩm. Công an huyện Cẩm Khê đã lấy mẫu thực phẩm để tiến hành xét nghiệm làm rõ nguyên nhân. Bữa ăn của học sinh do nhà trường tự nấu với tổng số gần 500 phần ăn mỗi ngày.

Tính đến khoảng 11 giờ đêm, có 133 cháu phải vào bệnh viện. “Vụ ngộ độc tập thể tại trường mầm non Hương Lung nghi do ăn bánh dày và bưởi. Sau khi được điều trị, các cháu đã hồi phục và ra viện. Song, nhiều cháu vẫn đang điều trị tại bệnh viện do phát hiện muộn hơn,” ông Nguyễn Đình Xuyên, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Hương Lung, nói với báo Nông Nghiệp Việt Nam.

Tin cho biết, nhiều tỉnh ở Việt Nam liên tiếp để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tại các trường học. Cụ thể ngày 21 Tháng Chín, bệnh viện Đa Khoa huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, tiếp nhận 73 học sinh trường cấp 1 và 2 xã Hầu Thào, bị ngộ độc sau khi ăn cơm bán trú tại trường. Trước đó, một số trường tiểu học, mầm non ở Hà Nội có hàng chục học sinh bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện. (Tr.N)

/div>

Hai chị em nguy kịch sau khi thầy pháp trừ tà bằng đòn roi

MỚI CẬP NHẬT