Tuesday, April 16, 2024

Kênh tách nước phân lũ hơn $34.9 triệu, làm 9 năm chưa xong rồi bỏ ngang

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Được thi công từ chín năm trước với số vốn hơn 800 tỷ đồng (hơn $34.9 triệu) từ ngân sách, song đến nay công trình tách nước phân lũ ở thị xã Kỳ Anh vẫn chưa xong và bị bỏ ngang giữa chừng vì… “thiếu vốn.”

Theo báo VNExpress, dự án “Hệ thống tách nước phân lũ, phòng chống ngập úng cho các xã phía Nam thị xã Kỳ Anh,” do Ban Quản Lý Khu Kinh Tế tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư được triển khai từ năm 2009, với số vốn hơn 800 tỷ đồng từ ngân sách, chia làm hai giai đoạn thi công.

Nhà chức trách đặt ra mục tiêu của dự án là “thoát nước cho gần 80 cây số vuôn diện tích lưu vực sườn đông dãy Hoành Sơn, hạn chế việc ngập lụt khu vực gần dự án Formosa và các cụm dân cư trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Kỳ Anh.”

Sau hai năm xây dựng, giai đoạn một của dự án từ phường Kỳ Phương đến cầu Tây Yên được hoàn thành. Năm 2011, chủ đầu tư thi công giai đoạn hai từ cầu Tây Yên đến đê Hòa Lộc, phường Kỳ Trinh, dự trù hoàn thành vào năm 2014, song đến nay vẫn dậm chân tại chỗ mà theo lãnh đạo chủ đầu tư cho rằng “do vướng mắc giải tỏa mặt bằng.”

Theo báo SGGP, tại công trường dự án, nhiều khối vật liệu nằm ngổn ngang, hư hỏng. Hệ thống kênh thoát nước bị đào xới nham nhở, nên mùa mưa đến là nước bị ứ đọng, nơi ngập sâu nhất cũng 2 đến 5 mét.

Nhiều khối vật liệu nằm ngổn ngang ở khu vực dự án nhiều năm nay. (Hình: VNExpress)

Dọc hai bên bờ kênh bị sụt lún không có hàng rào che chắn, không có biển cảnh báo, không có ai quản lý bảo vệ nên mỗi khi người dân đi qua để ra đồng sản xuất, nuôi trồng thủy sản, chăn thả trâu bò phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Đặc biệt là trẻ em, nguy cơ bị chết đuối treo lơ lửng trước mắt. Năm 2017 đã có hai trẻ em bị chết đuối tại tuyến kênh này.

Ông Trần Xuân Lợi (60 tuổi, trú phường Kỳ Trinh) cho biết, ban đầu, người dân đã đồng thuận giao đất sản xuất cho dự án, song nhiều năm qua thấy đất bị bỏ hoang thì rất bất bình. “Nếu dự án bị treo, không mang lại lợi ích cho người dân thì chính quyền xem xét trả lại cho bà con để khôi phục sản xuất,” ông nói.

Ông Trần Anh Đàn, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân phường Kỳ Trinh, cho hay phường đã nhiều lần kiến nghị lên ủy ban thị xã Kỳ Anh và Ban Quản Lý Khu Kinh Tế tỉnh Hà Tĩnh, đề nghị nếu dự án không thể tiếp tục thì cấp có thẩm quyền nên trả lại đất cho dân nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Trong khi đó, lãnh đạo Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Hà Tĩnh cho rằng “việc công trình chậm tiến độ do vướng việc giải tỏa mặt bằng và thiếu vốn.” (Tr.N)

Căn cứ quân sự Mỹ thành nơi ở cho trẻ em nhập cư bất hợp pháp

MỚI CẬP NHẬT