Thursday, March 28, 2024

Kêu gọi tuyên ‘vô tội’ với bác sĩ làm chết 8 người ở Hòa Bình

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bác Sĩ Hoàng Công Lương là người phụ trách việc chạy thận nhân tạo tại khoa Hồi Sức Cấp Cứu, bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hòa Bình, nơi để xảy ra tai biến khiến tám bệnh nhân tử vong hồi Tháng Năm, 2017.

Việc ông Lương bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gây tranh cãi trên mạng xã hội từ nhiều tháng qua. Một số blogger kêu gọi ký tên ủng hộ Bác Sĩ Lương trước phiên tòa và danh sách này hiện đã thu thập được 7,000 chữ ký.

Từ hôm 5 Tháng Bảy, 2017, đến nay, ông Lương “được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm rời khỏi nơi cư trú” và “trở lại công việc tại bệnh viện bình thường.” Nếu bị kết tội nêu trên, ông Lương sẽ đối mặt với bản án từ 3 đến 12 năm tù giam. Ngoài ra, theo luật thì sau khi mãn hạn tù, ông sẽ bị cấm hành nghề y từ 1 đến 5 năm.

Báo VietNamNet dẫn cáo trạng của Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Hòa Bình: “Đầu giờ sáng ngày 29 Tháng Năm, 2017, khi có mặt làm việc tại khoa, Bác Sĩ Lương mới chỉ nghe điều dưỡng viên thông báo cho mọi người về việc hệ thống nước RO số 2 đã sửa xong và có thể hoạt động bình thường nên đã chủ quan, không kiểm tra lại và không báo cáo trưởng khoa theo chức trách mà ra y lệnh chạy thận luôn, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm tám người tử vong.”

Thời điểm đó, trên mạng xã hội đã dấy lên nghi vấn về những khuất tất trong vụ việc này, nhất là trách nhiệm của ban giám đốc bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hòa Bình trong việc duyệt thầu đơn vị cung cấp thiết bị không đảm bảo nguyên tắc bảo trì hệ thống nguồn nước phục vụ lọc thận.

Về vụ Hoàng Công Lương, báo Infonet hôm 14 Tháng Tư dẫn ý kiến của ông Nguyễn Huy Quang, vụ trưởng Vụ Pháp Chế, Bộ Y Tế, nói: “Việc truy tố Bác Sĩ Lương ‘thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng’ là không đủ các yếu tố cấu thành tội phạm. Đề nghị tòa án tỉnh Hòa Bình xem xét nếu không làm rõ các yếu tố thì cần tuyên bố Bác Sĩ Lương vô tội để tránh oan sai, đảm bảo tính độc lập của tòa án trong xét xử theo chủ trương cải cách tư pháp.”

“Nếu Bác Sĩ Lương bị truy tố đúng như cáo trạng thì sẽ là nỗi lo của các thầy thuốc và nhân viên y tế vì họ không thể kiểm soát hết thiết bị và vật tư y tế tiêu hao không an toàn ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh, tính mạng người bệnh thì bác sĩ khi kê đơn, ra y lệnh đều có thể phạm tội ngoài yếu tố chuyên môn,” báo này cho hay.

Cùng thời điểm, báo Thanh Niên trích lời Luật Sư Trần Hồng Phúc, Đoàn Luật Sư Hà Nội, cho biết: “Việc quy tội danh cho Bác Sĩ Lương ‘thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng’ là không chính xác. Bởi xét về mặt quy trình của Bộ Y Tế đưa ra, bác sĩ chỉ phải chịu trách nhiệm chính về chuyên môn, chứ không phải chịu trách nhiệm về các vấn đề như vật tư, trang thiết bị y tế, hay thuốc.”

Trong một diễn biến khác, hồi tháng trước mạng xã hội lan truyền tin Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến “đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho Bác Sĩ Hoàng Công Lương” nhưng sau đó báo Tuổi Trẻ ghi nhận đây là “tin giả.” Các báo khác cũng cho hay Bộ Y Tế “chưa có ý kiến gì liên quan đến quyết định truy tố Bác Sĩ Lương.” (T.K.)

Mẹ 5 con, tốt nghiệp trường luật ở Houston

MỚI CẬP NHẬT