Thursday, March 28, 2024

Khai trương Trung Tâm Báo Chí Quốc Tế Hội Nghị Thượng Đỉnh Mỹ-Bắc Hàn

Khôi Nguyên & Cát Linh/Người Việt (Tường trình từ Hà Nội)

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Vỏn vẹn chỉ trong một tuần lễ chuẩn bị, Trung Tâm Báo Chí Quốc Tế Hội Nghị Thượng Đỉnh Mỹ-Bắc Hàn (DPRK-USA) lần 2 tại Hà Nội đã khai trương hôm Thứ Bảy, 23 Tháng Hai, 2019.

Khoảng 3 giờ chiều, giờ Hà Nội, hàng trăm phóng viên trong nước và quốc tế đã có mặt trước Cung Văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Việt Xô, nơi được chọn làm Trung Tâm Báo Chí Quốc Tế (IMC) phục vụ cho các phóng viên đến tác nghiệp, đưa tin về Hội Nghị Thượng Đỉnh Mỹ-Bắc Hàn lần hai để tham dự buổi khai trương.

Phía ngoài khuôn viên của IMC vẫn đang diễn ra các hoạt động trang trí chuẩn bị cho hội nghị hai ngày 27 và 28 Tháng Hai sắp đến. Các lực lượng cơ động, an ninh bắt đầu kiểm tra chặt chẽ mọi hoạt động ra vào IMC từ chiều 23 Tháng Hai.

Trong khoảng 30 phút, vụ trưởng Vụ Báo Chí, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng, giới thiệu các cơ quan truyền thông đi xem toàn bộ khuôn viên hơn 30,000 mét vuông của IMC.

“Tôi tin rằng, các phóng viên quốc tế khi ở Hà Nội sẽ cảm nhận được sự mến khách, thân thiện của người dân nơi đây. Thông qua sự kiện này mở ra cho Hà Nội rất nhiều cơ hội để ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng,” bà Hằng nói với báo giới.

Các hoạt động chuẩn bị cho thượng đỉnh vẫn đang diễn ra. (Hình: Cát Linh/Người Việt)

Đoàn đại biểu và các phóng viên đi thăm bên trong IMC, vào tận nhiều khu làm việc riêng cho phóng viên, khu làm việc của các hãng thông tấn trong nước và quốc tế như Thông Tấn Xã Việt Nam, VTV-Đài Truyền Hình Việt Nam, VOV-Đài Tiếng Nói Việt Nam, NHK…

Tất cả khu vực này với các hạ tầng kỹ thuật tối tân nhất như truyền hình vệ tinh, truyền hình số, kết nối Internet… đã được thiết lập trong thời gian khoảng một tuần lễ. Đây là trung tâm báo chí đạt tiêu chuẩn quốc tế, có thể đáp ứng cùng một lúc khoảng trên 3,000 phóng viên.

Phó Thủ Tướng Phạm Bình Minh trả lời truyền thông. (Hình: Cát Linh/Người Việt)

“Tại trung tâm này, tất cả phương tiện hiện đại nhất của Việt Nam về thông tin sẽ bảo đảm cho các bạn đưa tin một cách đầy đủ nhất, nhanh nhất cũng như hiệu quả nhất về tất cả sự kiện diễn ra trong những ngày tới,” Phó Thủ Tướng Phạm Bình Minh trả lời báo chí.

Trả lời một phóng viên quốc tế về niềm tự hào khi Việt Nam là nước chủ nhà đứng ra tổ chức hội nghị DPRK-USA lần 2, ông Minh nói: “Hoa Kỳ và Triều Tiên đề nghị và Việt Nam đã đồng ý tổ chức Hội Nghị Thượng Đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên tại Hà Nội. Các bạn biết rằng việc lựa chọn một nước nào để tổ chức hội nghị có tính chất quan trọng liên quan đến hòa bình thì phải hiểu rằng nước đó có những chính sách, đường lối để phục vụ cho đóng góp cho việc phục vụ cho hòa bình, ổn định. Việt Nam luôn mong muốn đóng góp cho hòa bình thế giới, nhất là bán đảo Triều Tiên. Lựa chọn một nước nào thì phải bảo đảm vấn đề an ninh, vật chất, hậu cần để tổ chức cho hội nghị thượng đỉnh thành công. Việt Nam đã được lựa chọn và chúng tôi tự hào về việc đó. Những ngày tới các bạn sẽ thấy được những điều đó được chứng minh.”

Những ngày diễn ra hội nghị, tại khuôn viên Trung Tâm Báo Chí Quốc Tế cũng diễn ra triển lãm ảnh về các di sản, đất nước, con người Việt Nam do Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch thực hiện.

Hội nghị thượng đỉnh lần hai Mỹ-Bắc Hàn diễn ra vào hai ngày 27 và 28 Tháng Hai, 2019. Lần thứ nhất Tổng Thống Mỹ Donald Trump và Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un đã có cuộc gặp tổ chức ở Singapore năm 2018. (Khôi Nguyên & Cát Linh)

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT